(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình (TPHB) đang đổi thay mạnh mẽ, từng bước khẳng định vai trò, vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục..., là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế toàn tỉnh. Và tương lai không xa, TPHB sẽ là một trong những đô thị trung tâm vùng Thủ đô Hà Nội; là đô thị cửa ngõ, cầu nối giữa vùng Thủ đô và vùng Tây Bắc.


Cơ sở hạ tầng KT-XH của TP Hòa Bình được đầu tư theo hướng hiện đại, hài hòa, có nền kiến trúc xanh.

Nói về sự phát triển của TPHB không thể không nói tới dấu mốc lịch sử mở rộng địa giới hành chính khi nhập, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số, số đơn vị hành chính (ĐVHC) huyện Kỳ Sơn vào thành phố thành 1 ĐVHC TPHB với diện tích tự nhiên 348,65 km2 (tăng 142% so với trước sáp nhập), có 12 phường, 7 xã. Việc mở rộng ranh giới này mang tính quyết định thay đổi vị thế của Hòa Bình trong tổng thể vùng cũng như tác động lớn đến bối cảnh phát triển KT-XH chung toàn khu vực. Cùng với mở rộng địa giới và TPHB nằm trong vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh đã mang lại những tiềm năng, cơ hội phát triển, thu hút đầu tư.

Hiện nay, KT-XH của thành phố chuyển dịch theo hướng tăng trưởng bền vững gắn bảo vệ môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các ngành CN-TTCN ngày càng phát triển với nhiều giải pháp được triển khai. Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tập thể, trên địa bàn đã có hơn 50 HTX và gần 20 tổ hợp tác thu hút khoảng 1.000 lao động. Kinh tế tư nhân phát triển với hơn 2.000 DN và trên 7.000 hộ kinh doanh. Trong 2 năm 2020, 2021, khối DN, HTX đóng góp ngân sách trên 205 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách trên địa bàn, giải quyết việc làm cho 35.000 lao động.

Đặc biệt, điểm nhấn của TPHB là hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH được xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Trong đó phải nói tới hạ tầng giao thông đã được ưu tiên nguồn lực đầu tư, tạo diện mạo, động lực phát triển, như: Đường Hòa Lạc - TPHB; cầu Hòa Bình 2, 3; các tuyến đường: Trương Hán Siêu, Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình, tỉnh lộ 435... Sắp tới nhiều công trình, dự án quan trọng sẽ được đầu tư như: Các cây cầu Hòa Bình 4, 5, 6; tuyến giao thông liên kết vùng Mông Hóa - Kim Bôi, Hòa Bình - Độc Lập - Kim Bôi..., nhất là dự án đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình có vai trò đặc biệt quan trọng đẩy mạnh giao thương giữa TPHB với Thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận, phục vụ thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH...

Song song với giao thông là hạ tầng các khu, cụm công nghiệp (K,CCN) được chú trọng đầu tư. Hiện, thành phố có 6 K,CCN với tổng diện tích trên 620 ha, chiếm 1,8% tổng diện tích tự nhiên. Cơ bản các K,CCN đã có nhà đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp hoạt động SX-KD, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn  lao động. Việc quan tâm đầu tư hạ tầng các K,CCN đã góp phần quan trọng để đón làn sóng đầu tư. Đến nay, TPHB đứng đầu cấp huyện về số dự án đầu tư với 195 dự án, trong đó gần 60 dự án trong K,CCN. Thành phố có tới 21/33 dự án nhà ở thương mại của cả tỉnh. Nhiều dự án khi hoàn thành sẽ tạo diện mạo, tầm vóc mới cho nơi đây như: khu đô thị (KĐT) mới Hòa Bình - Geleximco, KĐT mới Trung Minh A, Trung Minh B, KĐT Thống Nhất, Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc, Nhà ở xã hội tại phường Quỳnh Lâm...

Trên chặng đường đổi mới, TPHB cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021 như phép thử đối với sự phát triển. Song, như Chủ tịch UBND thành phố Bùi Quang Điệp chia sẻ: "Với truyền thống đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, DN, TPHB đã thực hiện tốt "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển KT-XH, theo đó đã đạt và vượt 23/23 chỉ tiêu phát triển KT-XH đề ra trong năm 2021". 

Sự phát triển của thành phố được ghi dấu bằng những con số ấn tượng: Năm 2021, thu NSNN ước thực hiện 723,505 tỷ đồng, tăng khoảng 35% chỉ tiêu giao; thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,97 %; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 78%... TPHB đang có những bước tiến mới để thực hiện mục tiêu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, hài hòa và bền vững.

Hôm nay, đứng trên cầu Hòa Bình 2 vừa đưa vào sử dụng cuối năm 2021 để ngắm dòng sông êm đềm, lung linh ánh điện và nhìn không gian đô thị rộng mở đôi bờ sông Đà mà thêm tự hào về sức vóc thành phố.

Bình Giang

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục