(HBĐT) - Thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB xã Thạch Yên (Cao Phong) đã phát huy bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng đời sống. Theo thống kê năm 2021, thu nhập bình quân hội viên CCB đạt 21,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo 17,8%, giảm 4% so với năm trước.


Cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Thạch Yên (Cao Phong) thăm hỏi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình kinh tế trên địa bàn. 

Hội CCB xã có 251 hội viên, sinh hoạt tại 12 chi hội. Những năm qua, phong trào thi đua "CCB gương mẫu” đã thu hút đông đảo hội viên tham gia dưới nhiều hình thức, hoạt động phong phú. Tổ chức các đợt thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào, cuộc vận động do T.Ư và địa phương phát động. Đối với hoạt động "Đền ơn - đáp nghĩa”, Hội tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách… Trong phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Theo rà soát, toàn xã có gần 20 hội viên làm kinh tế khá, giỏi với mức thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng/năm. Trong đó, các mô hình kinh tế chủ lực như trồng trọt kết hợp chăn nuôi, buôn bán nhỏ phát triển hiệu quả… Ngoài ra, cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng nguồn quỹ hội đạt gần 50 triệu đồng nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên CCB khó khăn vay vốn không lãi suất. 

Thăm gia đình ông Bùi Văn Bưởn ở xóm Pheo, hộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế trên địa bàn xã. Gia đình ông phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp, năm 2021, lợi nhuận đạt trên 100 triệu đồng. Không những làm kinh tế giỏi, ông Bưởn còn là tấm gương sáng trong các hoạt động, phong trào do địa phương phát động. Cá nhân ông cũng vinh dự được cấp ủy, chính quyền các cấp tặng nhiều giấy khen vì đã có thành tích trong các phong trào thi đua góp phần phát triển KT-XH địa phương. Ông Bưởn chia sẻ: "Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ trong thời bình, tôi luôn tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình và cộng đồng dân cư nêu cao trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong các phong trào thi đua. Trong phát triển kinh tế, tôi tích cực học hỏi, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường”. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Hội CCB xã chú trọng phối hợp các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền lồng ghép dưới nhiều hình thức nhằm góp phần hoàn thành các tiêu chí. Hội chỉ đạo các chi hội cơ sở vận động hội viên hiến đất, huy động trên 200 ngày công lao động để vệ sinh các tuyến đường làng, ngõ xóm. Xây dựng các tuyến đường "CCB tự quản”, mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành"…, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, thực hiện hiệu quả tiêu chí số 17 trong xây dựng NTM. 

Đồng chí Bùi Văn Vương, Phó Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu”, Hội tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Ngay từ đầu năm, Hội chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động thiết thực, đa dạng, hướng về cơ sở. Khuyến khích hội viên dám nghĩ, dám làm, xây dựng các mô hình kinh tế mới đem lại thu nhập cao, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua "CCB gương mẫu” và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH.

 Đức Anh

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục