(HBĐT) - UBND huyện Yên Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022.


Quang cảnh hội nghị.

Năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của huyện đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Trong năm, huyện đạt và vượt 15/17 chỉ tiêu KT-XH. Phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đạt kết quả toàn diện, toàn huyện có 1 xã về đích nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã NTM toàn huyện lên 6/10 xã, bình quân đạt 17,4 tiêu chí/xã. Huyện công nhận 5 khu dân cư kiểu mẫu, 70 vườn mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 giảm 2,37%. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp, thủy sản đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng 1,91% so với năm 2020… Các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều nét nổi bật, toàn huyện có 25/34 trường chuẩn quốc gia. Phong trào thi đua lĩnh vực nội chính thực hiện có hiệu quả. Qua thực hiện các phong trào thi đua góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng.

Tại hội nghị, Hội đồng Thi đua - khen thưởng huyện đã công bố các quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021. Theo đó,Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 3 tập thể; UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 6 tập thể; tặng bằng khen cho 13 tập thể, 10 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể. Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, đơn vị tiên tiến cho 19 đơn vị; công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 62 cá nhân; danh hiệu lao động tiên tiến cho 178 cá nhân; tặng giấy khen cho 33 lượt tập thể,22 xóm, khu phố tiêu biểu, 31 hộ gia đình làm kinh tế giỏi; tặng giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng tại hội nghị, Hội đồng Thi đua - khen thưởng huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc huyện Yên Thủy "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, tích ứng an toàn, phục hồi phát triển". Phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2022 với 10 chỉ tiêu như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,5%; thu nhập bình quân đầu người 48 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 127,5 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%/năm trở lên theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025; 2 xã về đích NTM, 1 xã NTM kiểu mẫu...

 

 

Xuân Thiên
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục