(HBĐT) - Đầu xuân Nhâm Dần, chúng tôi có dịp về thăm vùng Mường cổ Tân Lạc. Sau lễ Khai hạ được tổ chức ngắn gọn nhưng trang trọng vào ngày mồng 8 Tết, nhân dân xã Phong Phú khẩn trương bắt tay vào công việc của năm mới. Đưa chúng tôi đi thăm vườn bưởi của các hội viên cựu chiến binh (CCB) làm kinh tế giỏi, đồng chí Bùi Tấn Thương, Chủ tịch Hội CCB xã Phong Phú cho biết:


Cựu chiến binh xã Phong Phú (Tân Lạc) hưởng ứng hiệu quả phong trào thi đua làm kinh tế giỏi.

Xưa tiên phong chiến đấu, bảo vệ đất nước, trở về với cuộc sống đời thường, người CCB lại tiên phong trong lĩnh vực phát triển KT-XH. Tích cực thực hiện phong trào thi đua "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", Hội CCB xã đã có trên 570 hộ CCB có mức sống khá giàu và 300 mô hình hộ hội viên làm kinh tế giỏi. Nhiều gia đình hội viên có thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm, là tấm gương sáng trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

Năm qua, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tổ chức phát động các phong trào thi đua (PTTĐ) sôi nổi, rộng khắp, tạo khí thế phấn khởi trong lao động sản xuất, thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển KT-XH vừa phòng, chống dịch. Các PTTĐ được thể hiện phong phú, đa dạng, sinh động gắn với những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện. 

Đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nhiều PTTĐ được huyện phát động, thực hiện có hiệu quả như: Phong trào huyện Tân Lạc chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với thực hiện Chỉ thị số 05; thi đua thâm canh tăng vụ, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi... Qua đó khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước mạnh mẽ, sự đồng tâm hiệp lực phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Năm 2021, tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, thuỷ sản đạt 4,8%, cao hơn 0,2% so với năm 2020, đạt kế hoạch giao; giá trị sản xuất toàn ngành theo giá so sánh ước đạt 11,97 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95,3%; tỷ lệ che phủ rừng ổn định trên 51,5%... Cơ cấu kinh tế  chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất, kinh doanh đạt trên 1.122 tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm trước. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.957 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,38 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 13%. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển. An sinh xã hội thực hiện tốt, giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho người có công và các đối tượng khác theo quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cả hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt, bài bản, kịp thời các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn…

Ghi nhận những thành tích đạt được trong các PTTĐ yêu nước, năm 2021, tập thể trường THCS Kim Đồng vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 6 đơn vị nhận cờ thi đua của UBND tỉnh, 14 đơn vị nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 35 đơn vị; danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 69 cá nhân, danh hiệu lao động tiên tiến cho 158 cá nhân và tặng giấy khen cho 15 đơn vị, 48 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong PTTĐ yêu nước năm 2021. 

Năm 2022, huyện đã phát động PTTĐ yêu nước với chủ đề "Đảng bộ, chính quyền, LLVT, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc huyện Tân Lạc "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thích ứng an toàn, phục hồi phát triển”, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022”.


Dương Liễu


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục