(HBĐT) - Nhiệt huyết, trách nhiệm, gương mẫu… đó là bản chất truyền thống quý báu của cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Yên Bồng (Lạc Thủy) trong công tác xây dựng tổ chức Hội, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua. Từ đó tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng CCB trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH.



Cựu chiến binh Trần Văn Đạt, xóm Quyết Tiến, xã Yên Bồng (Lạc Thủy) phát triển hiệu quả mô hình trồng cây có múi, đem lại thu nhập cao. 

Hội CCB xã có 325 hội viên, sinh hoạt tại 9 chi hội. Trong những năm qua, Hội CCB xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, CCB tích cực chuyển đổi cơ cấu phù hợp điều kiện thực tế tại cơ sở. Theo rà soát, toàn xã có trên 300 ha cây lâm nghiệp, 10 ha cây có múi do hội viên CCB làm chủ. Từ việc phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Toàn Hội có 230/313 hộ CCB khá, giàu, chiếm 73,4%, thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,1%.

CCB Trần Văn Đạt ở xóm Quyết Tiến là hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi. Gia đình ông phát triển mô hình gia trại tổng hợp trên diện tích 3 ha, trong đó có 800 gốc cam V2, các giống bưởi Diễn, bưởi da xanh, bưởi đỏ Tân Lạc... Để có kinh phí "lấy ngắn nuôi dài”, ông Đạt phát triển mô hình chăn nuôi lợn, nuôi ong lấy mật. Năm 2021, gia đình ông thu về trên 500 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Ông Đạt chia sẻ: "Tôi suy nghĩ rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất của những người lính cựu sau khi trở về địa phương là phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và thi đua lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình, quê hương. Bên cạnh đó tích cực các hoạt động xã hội, tăng tính đoàn kết trong Nhân dân, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển”.

Hàng năm, các cấp Hội CCB chủ động xây dựng nguồn quỹ trên 1 triệu đồng/hội viên. Tại chi hội CCB xóm Đông Yên, Đồi Chùa, Hồng Phong, Hồng Phong 2, Quyết Tiến đạt từ 1,5 - 1,7 triệu đồng/hội viên/năm. Từ nguồn quỹ đã thực hiện hiệu quả các hoạt động "Đền ơn - đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên CCB thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách...  

Đối với công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, thời gian qua, cán bộ, hội viên CCB nêu cao trách nhiệm trước cộng đồng dân cư trong việc thực hiện nghiêm các quy định PCD. Nhiều hội viên đã cao tuổi nhưng vẫn nhiệt tình tham gia hoạt động tại các chốt kiểm dịch, điểm khai báo y tế, tổ Covid-19 cộng đồng... Ngoài ra, hội viên CCB trên địa bàn quyên góp nhu yếu phẩm các loại và gần 2 triệu đồng ủng hộ quỹ PCD của địa phương.

Đồng chí Trần Ngọc Ninh, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: "Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB xã không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, tiên phong, gương mẫu trên các lĩnh vực, hoạt động cụ thể. Thời gian tới, Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động CCB ra sức thi đua lao động sáng tạo, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội cấp trên và địa phương phát động. Mong muốn chính quyền các cấp tạo điều kiện để CCB được phát huy năng lực, sở trường, góp sức mình xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”.


Đức Anh

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục