(HBĐT) - Năm 2021, vượt lên những khó khăn do dịch bệnh, xã Yên Trị (Yên Thủy) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận, xếp thứ 2 toàn huyện. Công tác dân vận đã góp phần quan trọng giúp Yên Trị hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.


Xã Yên Trị (Yên Thủy) chú trọng làm tốt công tác dân vận chính quyền, nhất là bộ phận "một cửa" tiếp dân.

Trong công tác dân vận, vấn đề dân vận chính quyền được xã đặc biệt quan tâm. Bởi địa phương xác định làm tốt công tác dân vận chính quyền là để người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền địa phương. Công tác dân vận chính quyền bắt đầu ngay từ những cán bộ làm công tác tiếp dân, phải luôn nhiệt tình, niềm nở, tận tụy với công việc. Ý thức được điều đó, những cán bộ làm nhiệm vụ tiếp dân ở bộ phận "một cửa” của xã không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2021, bộ phận "một cửa” của xã tiếp nhận 1.374 hồ sơ, đã giải quyết 1.368 hồ sơ; tiếp công dân 28 lượt người; thực hiện thủ tục khai sinh cho 112 trường hợp, khai tử 27 trường hợp, đăng ký kết hôn cho 27 trường hợp; chứng thực 1.203 bộ.

Năm 2021 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của công tác dân vận. Đồng chí Bùi Thị Diện, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết: Chuẩn bị cho việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, xã chú trọng thực hiện công tác tiếp dân, đôn đốc việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo để cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp, đúng quy định, đã bầu ra HĐND xã khóa XX gồm 23 đại biểu đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần. Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tích cực vận động Nhân dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch và quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh. Toàn xã đã quyên góp ủng hộ được hơn 53 triệu đồng, gồm tiền mặt và hàng hóa nhu yếu phẩm tặng hộ nghèo và trường hợp cách ly tập trung.

Năm qua, xã ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác dân vận, như tuyên truyền, vận động người dân giải tỏa hành lang, lập lại trật tự hành lang giao thông trên trục QL12B. Cụ thể, đã giải tỏa 49 hộ, 15 biển báo, 4 mái che, 52 cây xanh trên địa bàn các xóm: Á Đồng, Tân Thành, Đồng Mai. 13/13 khu dân cư tổ chức giải tỏa với trên 1.500 m đường giao thông.

Nổi bật, thực hiện công tác dân vận xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã đã vận động Nhân dân đóng góp xây dựng 3 nhà văn hóa xóm, sửa chữa 5 nhà văn hóa, 1 cổng làng với tổng trị giá gần 2,5 tỷ đồng; làm 4,3 km đường GTNT tổng trị giá 5,3 tỷ đồng; bê tông hóa 1,2 km kênh mương trị giá 1,3 tỷ đồng. Hội CCB ra mắt tổ tuyên truyền bảo vệ môi trường, Hội Phụ nữ thành lập mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp”, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ xây dựng vườn ươm hoa giống, Hội Nông dân thành lập được 3 tổ liên kết sản xuất… Các mô hình duy trì hoạt động hiệu quả; các hội, đoàn thể, Nhân dân tích cực trồng cây, trồng hoa làm đẹp đường làng, ngõ xóm, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, văn minh.

Dương Liễu


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục