(HBĐT) - Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận, thời gian qua, cả hệ thống chính trị huyện Tân Lạc đã tích cực vào cuộc thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tạo nền tảng để cụ thể hóa các mục tiêu phát triển KT-XH, cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn.


Nhờ làm tốt công tác vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, thôn Nen 2, xã Thanh Hối (Tân Lạc) đã trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Khu dân cư (KDC) nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu Nen 2, xã Thanh Hối thay đổi rõ rệt từ khi có chương trình xây dựng NTM năm 2011 đến nay. Trước đây, khi chưa thực hiện xây dựng NTM, xóm Nen 2 chưa có hệ thống giao thông bê tông hoá thông suốt, nhà văn hoá chưa đạt tiêu chuẩn, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn. Thông qua vận động, Nhân dân đồng lòng, xóm Nen 2 đã bê tông hoá đường giao thông nội thôn đạt 96%, xây dựng nhà văn hoá, sân chơi rộng rãi, đầy đủ trang thiết bị phục vụ Nhân dân sinh hoạt cộng đồng. Công trình điện đường thắp sáng đạt 100% toàn thôn với tổng số 52 bóng, thắp sáng từ 18h - 6h hôm sau. Các hộ dân lắp đặt hơn chục chiếc camera giám sát, góp phần tăng cường đảm bảo an ninh trật tự. Con đường hoa dài 1,7 km tạo cho KDC cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Nhân dân tích cực tham gia bằng việc hiến hơn 3.500 m2 đất xây dựng các công trình thiết yếu.

Trưởng xóm Nen 2 Bùi Văn Hiển cho biết: "Ban quản lý xóm và chính quyền xã đã làm tốt việc công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Nhân dân về chủ trương, kế hoạch thực hiện. Nhờ đó, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đặc biệt là phát huy vai trò dân vận khéo của cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng”.

Hệ thống dân vận các cấp từ huyện đến thôn, xóm đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Tính đến nay, toàn huyện xây dựng được 141 mô hình "Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, gồm: Kinh tế 57 mô hình; văn hóa - xã hội 48 mô hình; QP-AN 36 mô hình. Nổi bật như các mô hình: "Camera an ninh” được triển khai tại 5 xã: Phú Cường, Phong Phú, Nhân Mỹ, Đông Lai, Ngọc Mỹ, đang tiếp tục nhân rộng ở các địa bàn khác; "Sản xuất linh kiện điện tử” tại hộ ông Bùi Văn Tám, xóm Đồi Bệ, xã Lỗ Sơn; "Chợ 0 đồng” của Hội Chữ thập đỏ và Hội LHPN huyện… Các mô hình được xây dựng dựa trên nhu cầu, điều kiện thực tế của Nhân dân từng nơi, do đó đem lại hiệu quả thiết thực đối với cuộc sống của người dân.

Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy tốt, đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân. Nhân dân trực tiếp tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, việc xây dựng các công trình phục vụ Nhân dân trên địa bàn. Cụ thể hóa việc đó, các xã, thị trấn đã tổ chức được 199 cuộc kiểm tra, giám sát; Ban thanh tra nhân dân giám sát 20 cuộc, Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 45 cuộc. Toàn huyện có 159 tổ hòa giải ở 159 khu dân cư, năm 2021 đã hòa giải 8 vụ, tỷ lệ hòa giải thành công gần 90%. Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong cộng đồng. Trong năm qua tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho 143 lượt người có uy tín với 4 chuyên đề được truyền đạt.

Đồng chí Bùi Thị Tự, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: "Để vận động Nhân dân hiệu quả, trước tiên cần có sự gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách từ cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng. Đồng thời, đảm bảo công khai, minh bạch, lấy Nhân dân làm chủ thể trong các chủ trương, kế hoạch có liên quan đến lợi ích Nhân dân. Bên cạnh đó, cần có sự đa dạng cách thức thực hiện, phù hợp với từng thôn, xóm, ngành, đoàn thể nhằm tạo chuyển biến rõ rệt, nâng cao hiệu quả dân vận trong thời gian tới”.


Thanh Sơn


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục