(HBĐT) - Chiều 11/3, đoàn công tác do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel (Tập đoàn Viettel). Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Tập đoàn cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn.


Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel ký kết hợp tác với UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất về chuyển đổi số (CĐS), đồng thời tiến hành ký kết "Thỏa thuận hợp tác chiến lược về CĐStỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022-2025”. Theo đó, trong khuôn khổ pháp luật quy định, khả năng về nguồn lực của hai bên, UBND tỉnh Tập đoàn Viettel thỏa thuận hợp tác các nội dung gồm có: Hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng viễn thông và ứng dụng CNTT trong phát triển đô thị thông minh; hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực viễn thông và CNTT; hợp tác xây dựng nông nghiệp thông minh; du lịch thông minh; các nội dung hợp tác khác theo nhu cầu của UBND tỉnhvà khả năng đáp ứng của Tập đoàn Viettel.

Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel giới thiệu khái quát quá trình hình thành, phát triển cũng như thành tựu của Tập đoàn. Bên cạnh phát triển thị trường trong nước, những năm qua, Tập đoàn đã mở rộng thị trường ra nước ngoài. Hiện nay, Tập đoàn Viettel đã đẩy mạnh 4 lĩnh vực hoạt động chính: Viễn thông, công nghệ cao, CĐS, thương mại - logistic và các lĩnh vực khác… Trong hợp tác với tỉnh Hòa Bình, Tập đoàn cam kết đảm bảo về công nghệ, các nguồn lực: Con người, nguồn vốn, năng lực tài chính, an toàn an ninh thông tin để triển khai nhiệm vụ CĐS. Lãnh đạo Tập đoàn cũng đánh giá cao những tiềm năng, thuận lợi cùng sự quan tâm, đi đầu của tỉnh Hòa Bình trong phát triển chính quyền số nói riêng, CĐS nói chung.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnhkhẳng định và ghi nhận đóng góp của Tập đoàn Viettel đối với sự phát triển của tỉnh trong những năm qua. Đặc biệt trong bối cảnh dịchCovid-19 vừa qua, việc ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành đã được áp dụng có hiệu quả (phòng họp trực tuyến, phòng họp không giấy tờ…). Hiện nay, tỉnh đã xây dựng mục tiêu và các giải pháp mạnh mẽ với nhiều mục tiêu cụ thể để thúc đẩy phát triển KT-XH gắn với 4 trụ cột chính: Nông nghiệp sạch; công nghiệp phụ trợ giá trị cao tận dụng vị trí gần Thủ đô Hà Nội và nguồn lao động dồi dào; phát triển du lịch trên cơ sở tận dụng tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi trường xanh, sạch cùng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển mô hình ngôi nhà ven đô. Trong đó, CĐS cũng được tỉnhxác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra. Sau khi thoả thuận được ký kết, tỉnh sẽ nhận được sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ tham vấn của Tập đoàn về quy hoạch CĐS; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hạ tầng viễn thông; đào tạo nguồn nhân lực. Hai bên cam kết hợp tác lâu dài, các nội dung của thoả thuận sẽ đạt được theo mục tiêu đã đề ra. 


L.C


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục