(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và Tháng Thanh niên 2022, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Hoàng Xuân Giao, TUV, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn về những kết quả nổi bật công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) thời gian qua, thực hiện các phong trào thi đua hướng tới chào mừng đại hội Đoàn các cấp.


Tuổi trẻ Hòa Bình hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Bình Thanh (Cao Phong).

P.V: Đồng chí có thể đánh giá những thành quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021?

Đồng chí Hoàng Xuân Giao: Thời gian qua, các phong trào của Đoàn đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, đồng thời tạo lập môi trường cho thanh niên có cơ hội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đặc biệt năm 2021, mặc dù đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nặng nề nhưng với sự linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm vượt khó của đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội các cấp, công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh đã được triển khai hiệu quả, hoàn thành 11/12 chỉ tiêu trọng tâm. Có thể kể đến những thành quả nổi bật như: Việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các trang mạng xã hội do các cấp bộ Đoàn - Hội quản lý được duy trì hiệu quả; các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của Đoàn, của tỉnh được tổ chức rộng khắp, đa dạng với nhiều sản phẩm, công trình sáng tạo, mang dấu ấn của tuổi trẻ.

Với chủ đề công tác "Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, Tỉnh Đoàn đã phối hợp tổ chức thành công cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh lần thứ III, với 28 ý tưởng và chung kết cuộc thi "Thách thức sáng kiến kinh doanh” dành cho thanh niên dân tộc thiểu số 4 tỉnh Tây Bắc. Đoàn các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng 772 suất quà trị giá 264 triệu đồng cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp các ngành chức năng giới thiệu việc làm cho 6.259 lượt thanh niên. Phối hợp quản lý hiệu quả nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH với trên 834 tỷ đồng cho 23.333 hộ vay. Hỗ trợ 25 dự án, mô hình sản xuất của thanh niên vay nguồn vốn 120 với trên 1,4 tỷ đồng. Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho 20.800 lượt TTN tham gia.

Trong phong trào thanh niên tình nguyện, các cấp bộ Đoàn đã vận động ĐVTN tham gia xây dựng được 71 công trình thanh niên cấp tỉnh, huyện và 118 công trình, 200 phần việc thanh niên cấp cơ sở, với tổng giá trị làm lợi trên 4 tỷ đồng; vận động và xây dựng được 8 nhà nhân ái, 6 nhà khăn quàng đỏ; 58 điểm sinh hoạt, vui chơi cho TTN, trồng mới được trên 150.000 cây xanh. Tham gia tích cực các hoạt động chung sức phòng, chống dịch Covid-19...

Với những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã được T.Ư Đoàn khen thưởng là đơn vị xuất sắc, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Nhiều tập thể, cá nhân được T.Ư Đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng.

P.V: Trong giai đoạn hiện nay, đồng chí nhận thấy những vấn đề, thách thức nào đang đặt ra đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi? Thanh niên thời đại mới cần đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi như thế nào?

Đồng chí Hoàng Xuân Giao: Hiện nay, nhiều vấn đề đang đặt ra như những tác động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; mặt trái của công nghiệp hóa, đô thị hóa, mạng xã hội; khoảng cách giữa kỹ năng của thanh niên và nhu cầu của thị trường lao động; tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng gia tăng do công nghệ không ngừng phát triển; vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh... làm ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của thanh niên, nhất là bộ phận thanh niên yếu thế, thanh niên công nhân, nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Bối cảnh tình hình đó đòi hỏi thế hệ thanh niên trong thời đại mới phải là thế hệ được phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và Nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ... để có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển chung trong giai đoạn lịch sử mới.

P.V: Năm 2022 là năm diễn ra đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đến nay, việc chuẩn bị đại hội Đoàn các cấp diễn ra thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Xuân Giao: Từ cuối năm 2021, BTV Tỉnh Đoàn đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; tham mưu ban hành Chỉ thị số 13, ngày 23/9/2021 của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 và quyết định thành lập tổ công tác của BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, cấp huyện. Theo đó, BTV Tỉnh Đoàn đã thành lập 2 tổ công tác chỉ đạo hoàn thành đại hội điểm cấp cơ sở tại 2 đơn vị: Đoàn xã Tân Vinh (Lương Sơn) và Mỹ Hòa (Tân Lạc).

Đến nay, toàn tỉnh đã có 80/414 đơn vị Đoàn cấp cơ sở tổ chức đại hội, riêng đối với huyện Kim Bôi là đơn vị được BTV Tỉnh Đoàn lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện đã hoàn thành 29/33 đơn vị (đạt 88%), dự kiến sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở trong tháng 3. Đối với tiến độ tổ chức đại hội của tỉnh, BTV Tỉnh Đoàn tích cực đôn đốc, triển khai để đại hội Đoàn cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/5, đại hội Đoàn cấp huyện hoàn thành trước ngày 15/8. Ngày 15/4 tới sẽ chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện tại huyện Kim Bôi. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2022.

P.V: Vậy phong trào thi đua chào mừng đại hội được triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Xuân Giao: Để thực hiện các mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, chúng tôi đã triển khai tới cơ sở tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng. Đặc biệt là ngay sau khi T.Ư Đoàn phát động thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Tỉnh Đoàn chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua đến các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh gắn với các sự kiện, hoạt động cấp tỉnh như: Phát động ra quân Tháng Thanh niên và Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tổ chức "Ngày đoàn viên”, ngày hội "Thiếu nhi vui khoẻ, tiến bước lên Đoàn”… cùng các hoạt động trọng điểm như: "Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022”, "Ngày Chủ nhật xanh”… với sự hưởng ứng, đồng loạt tổ chức của 100% Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở và các liên đội trường học trong tỉnh.

Từ nay đến khi đại hội diễn ra, tuổi trẻ trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả mục tiêu thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi KT-XH của tỉnh.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hồng Duyên (TH)

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục