(HBĐT) - Trong năm 2021, Đảng ủy xã Hợp Phong đã ban hành 170 văn bản nhằm cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương. Trong đó có các nghị quyết chuyên đề về phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh trật tự, lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương… Điều này cho thấy quyết tâm của chính quyền xã trong việc đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống.


Người dân xã Hợp Phong (Cao Phong) phấn khởi khi mía đầu hè năm nay có giá từ 4.000 - 6.000 đồng/cây.

Một nội dung quan trọng trong triển khai nghị quyết đại hội Đảng được xã quan tâm thực hiện là xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hợp Phong được sáp nhập từ 3 xã: Xuân Phong, Đông Phong, Tân Phong. Trong đó, xã Xuân Phong là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn; xã Đông Phong đã về đích NTM năm 2019, xã Tân Phong đã đạt 15/19 tiêu chí trước sáp nhập. Hình thành từ 3 xã cũ có điều kiện KT-XH, đời sống người dân không đồng đều dẫn đến không ít khó khăn từ việc xây dựng chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng cấp xã.

Đồng chí Bùi Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ việc xây dựng chỉ tiêu nghị quyết và đã đưa ra những giải pháp phù hợp để thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển. Cụ thể như do một số diện tích đất đã bạc màu, không còn phù hợp với trồng cây cam; giá cam giảm nên xã đã vận động Nhân dân chuyển sang trồng mía. Hiện nay, mía đầu vụ được giá (4.000 – 6.000 đồng/cây), góp phần giúp người dân đảm bảo đời sống. Trong xây dựng NTM, xã tập trung thực hiện những tiêu chí chưa đạt (thu nhập, hộ nghèo, nhà ở, môi trường). Năm 2021, xã đã hoàn thành tiêu chí môi trường với việc nhân rộng mô hình thu gom, xử lý rác thải từ xã Đông Phong cũ. Đến nay, xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM; 2 xóm kiểu mẫu và 2 vườn kiểu mẫu đã được UBND tỉnh công nhận.

Triển khai phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, với thế mạnh là nông nghiệp, xã đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện việc gieo trồng đảm bảo khung thời vụ. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm ước thực hiện gần 1.300 ha, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, cây lương thực gần 600 ha, cây công nghiệp trên 650 ha, còn lại là cây rau đậu thực phẩm… Xã cũng vận động Nhân dân tiếp tục chủ động trong chăn nuôi và phát triển tương đối ổn định với tổng đàn trâu, bò gần 3.000 con. Xã cũng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được quan tâm. Triển khai nghị quyết đại hội Đảng về công tác văn hóa, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quy ước, hương ước xóm, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư được đẩy mạnh. Xã kiện toàn và duy trì hoạt động của đội văn nghệ tại 16/16 xóm; trên 91% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% xóm đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, người nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đến nay, hộ nghèo toàn xã giảm còn 16%; đời sống người dân từng bước được nâng lên.


Dương Liễu


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục