(HBĐT) - Thời gian qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo” được cả hệ thống chính trị trong tỉnh tích cực vào cuộc thực hiện, tạo nhiều dấu ấn đậm nét. Khí thế sôi nổi thi đua của phong trào đã tạo sức lan toả mạnh mẽ đến tất cả các địa phương, khu dân cư, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo động lực phát triển KT-XH.


Từ phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới, đường giao thông thôn Cặm Cõ, xã Đông Bắc (Kim Bôi) được bê tông hoá, giúp Nhân dân thuận lợi đi lại và làm đẹp cảnh quan khu dân cư.

Toàn tỉnh hiện có 4.232 mô hình "Dân vận khéo” (tăng 33 mô hình so với năm 2020) gồm: Lĩnh vực kinh tế 1.256 mô hình, lĩnh vực văn hoá - xã hội 1.763 mô hình, lĩnh vực quốc phòng - an ninh 942 mô hình, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 271 mô hình. Trong đó, 276 mô hình được xây dựng mới, 310 mô hình hiệu quả được nhân diện.

Riêng lĩnh vực kinh tế đã chiếm gần 30% trong tổng số các mô hình "Dân vận khéo”. Các địa phương đã xây dựng nhiều mô hình, điển hình trong sản xuất, kinh doanh (SXKD) góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người lao động ngay từ cơ sở. Theo đó, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được duy trì và nhân rộng như: Nuôi cá lồng trên lòng hồ Hoà Bình ở TP Hòa Bình và các huyện:  Cao Phong, Đà Bắc, Tân Lạc, Mai Châu; mô hình chuối Viba ở xã Liên Sơn (Lương Sơn); phong trào thi đua SXKD giỏi của Hội Nông dân ở 100% xã, phường, thị trấn với 72.000 hộ đăng ký SXKD giỏi các cấp; CCB toàn tỉnh xây dựng được 11 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 2.357 trang trại, gia trại, giải quyết việc làm cho hơn 14 nghìn lao động với thu nhập ổn định từ 3,5 - 4,5 triệu đồng/người/ tháng… Đây là những mô hình tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế cao, có vai trò định hướng việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở các địa phương.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua "Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững được các cấp, ngành triển khai thực hiện với nhiều nội dung, cách thức sáng tạo góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị văn minh, cải thiện đời sống Nhân dân. Hiện, toàn tỉnh có 64 xã đạt chuẩn NTM (bằng 48,8% tổng số xã), trong đó có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 46 khu dân cư kiểu mẫu và 151 vườn mẫu, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục được triển khai theo kế hoạch, trong năm 2021 có thêm 20 sản phẩm đạt tiêu chuẩn, nâng tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh lên 90 sản phẩm.

Điển hình như xã Bắc Phong (Cao Phong) vừa hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM cuối năm 2021. Đồng chí Khương Xuân Lịch, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các chủ trương, kế hoạch thực hiện đến Nhân dân và nhận được sự đồng tình, ủng hộ. Giai đoạn 2017 - 2021, toàn xã có 86 hộ hiến gần 5.000 m2 đất các loại để xây dựng các công trình trọng điểm, chủ yếu là đường giao thông nông thôn; các xóm hiến nhiều là Bắc Sơn, Má 1. Đến nay, 100% đường giao thông liên thôn của xã đã được cứng hóa, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại”.

Hay ở xã Khoan Dụ (Lạc Thuỷ) đã hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao trong 6 tháng cuối năm 2021. Nhân dân đã hiến hơn 2.000 m2 đất chủ yếu làm đường giao thông nông thôn, góp phần nâng tỷ lệ cứng hóa lên gần 100% trên toàn xã. Tiêu biểu trong hiến đất như hộ các ông: Vũ Đức Bảo, thôn Liên Sơn; Bùi Đức Long, thôn Liên Hồng 1… Cơ sở vật chất của xã được cải thiện đáng kể với 6 công trình hồ, đập đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. 

Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ nhấn mạnh: "Công tác "Dân vận khéo” chính là cầu nối quan trọng giúp Nhân dân nắm chắc và thực hiện hiệu quả việc phát triển KT-XH theo định hướng của cấp uỷ, chính quyền địa phương phù hợp với điều kiện thực tế. Do đó, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nòng cốt từ cơ sở như đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng, các tổ dân vận cơ sở. Từ đó tạo nền tảng vững chắc, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương”.


Thanh Sơn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục