(HBĐT) - Những ngày này, dọc các con đường thuộc địa bàn huyện Cao Phong đều rực rỡ cờ, pa nô, khẩu hiệu. Cao Phong hòa chung khí thế của cả nước chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tại các địa danh lịch sử nổi tiếng như: Chùa Khánh (xã Thạch Yên), chùa Quoèn Ang (xã Hợp Phong), đền Thượng Bồng Lai (thị trấn Cao Phong), tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan (xã Bình Thanh)..., người dân và du khách thập phương thành kính dâng những nén hương thơm để tưởng nhớ một thời kỳ lịch sử làm rạng danh vùng đất Mường Thàng.


Đến thăm quan khu di tích chùa Khánh (Cao Phong), người dân được tìm hiểu lịch sử hào hùng của khu căn cứ cách mạng Cao Phong - Thạch Yên.

Vào đến khuôn viên khu di tích lịch sử chùa Khánh, ấn tượng đầu tiên của chị Nguyễn Thị Hường, quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) là sự trang nghiêm nhưng rất đỗi yên bình. Chị được người dân nơi đây giới thiệu, đồi chùa Khánh trân trọng lưu giữ một dấu ấn cách mạng là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Cao Phong: Khu căn cứ cách mạng Cao Phong - Thạch Yên. Nơi đây gắn liền với lịch sử cách mạng của nhân dân Cao Phong. Thời kỳ tiền khởi nghĩa, đây là một trong bốn khu căn cứ cách mạng của tỉnh, nằm trong hệ thống chiến khu Hòa - Ninh - Thanh do Xứ ủy Bắc Kỳ xây dựng và trực tiếp chỉ đạo hoạt động. Với những giá trị lịch sử đặc biệt được lưu giữ trọn vẹn đến ngày nay, chùa Khánh vinh dự được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia vào năm 1996.

Hiện, toàn bộ khu di tích có ba công trình chính: Ngôi chùa lễ (Tam bảo) được xây cao nhất dưới gốc thông già; phía dưới bậc thang lên chùa chính, bên phải là nhà truyền thống - nơi trưng bày những hình ảnh hoạt động của chiến khu xưa, bên trái là nhà bia tưởng niệm. Hàng năm, vào ngày 28 Tết Nguyên đán, người dân xã Thạch Yên đến chùa Khánh làm lễ Khấp ấn; đến ngày mồng 5 Tết thì làm lễ Khai hội chùa Khánh - 1 trong 6 lễ hội được tổ chức hàng năm, mang đậm bản sắc của huyện Cao Phong. Ngoài 2 dịp đặc biệt này, các ngày nghỉ lễ trong năm, chùa Khánh thường thu hút nhiều du khách đến thăm quan, vãn cảnh, cầu phúc, cầu tài và tìm hiểu những giá trị văn hóa - lịch sử.

Cách di tích lịch sử chùa Khánh không xa là một chứng tích lịch sử có ý nghĩa quan trọng khác: Địa điểm thành lập Trung đoàn 12 năm 1951, nay thuộc xóm Bãi Bệ 1, xã Dũng Phong. Nơi đây được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Huyện Cao Phong đã đầu tư xây dựng khu di tích với diện tích 600m2, gồm các hạng mục nhà tưởng niệm, tường bao, cổng. Đây là tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm và là sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Cao Phong đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Những ngày tháng Tư lịch sử, huyện Cao Phong là điểm đến du khách không nên bỏ qua nếu muốn tìm hiểu các giá trị lớn lao, hào hùng của lịch sử cách mạng Việt Nam. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 3 khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, 1 khu di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Ngoài những địa danh đã đi vào lịch sử, huyện Cao Phong còn tạo thêm sức hút khi chú trọng phát triển các khu du lịch với sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn như: Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam (xã Bắc Phong), khu du lịch sinh thái - văn hóa tâm linh núi Đầu Rồng (thị trấn Cao Phong), bản Mường Giang Mỗ (xã Bình Thanh)…

Đồng chí Hà Văn Di, Bí thư Huyện ủy Cao Phong khẳng định: Đó là những mảnh ghép quan trọng tạo nên diện mạo đáng tự hào của huyện Cao Phong - vùng đất Mường Thàng có bề dày lịch sử, gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong suốt tiến trình lịch sử, các thế hệ người dân Cao Phong luôn phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN. Vì thế, tạo nền tảng vững chắc để huyện phấn đấu phát triển toàn diện, hướng tới những giá trị tốt đẹp và bền vững trong thời kỳ mới.


Khánh An


Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục