Đại hội Liên hiệp Công đoàn thế giới (WFTU) lần thứ 18 được tổ chức từ ngày 6 đến 8/5, tại thủ đô Rome, Italia với sự tham dự của Chủ tịch WFTU Mzwandile Michael Makwayba, Tổng Thư ký Georges Mavriko và 435 đại biểu đến từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu, tham dự đại hội.


Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Đại hội lần thứ 18 của WFTU. (Ảnh: TTXVN)
 

Phát biểu khai mạc đại hội, Tổng Thư ký WFTU Georges Mavrikos điểm lại bối cảnh hết sức khó khăn của phong trào công đoàn thế giới sau khi khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã, qua đó nhấn mạnh những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng của WFTU những năm gần đây.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2005 đến nay, đội ngũ thành viên của WFTU đã tăng 175%, lên hơn 105 triệu người thuộc 133 quốc gia, trở thành tổ chức công đoàn lớn nhất toàn cầu, đại diện lập trường của giai cấp công nhân. Ông Georges Mavrikos đánh giá cao những đóng góp tích cực của Việt Nam nhằm duy trì, củng cố vai trò tiên phong của WFTU trong đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho người lao động trên thế giới hiện nay.

Trình bày tham luận tại đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nêu bật tầm quan trọng của sự đoàn kết, đồng lòng trong giai cấp công nhân tiến bộ và các tổ chức công đoàn thế giới, xem đó là cơ hội để mỗi tổ chức công đoàn nâng cao vị thế, vai trò trong đời sống chính trị, xã hội ở quốc gia, khu vực và quốc tế. 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, quá trình hình thành, phát triển và ngày càng lớn mạnh của WFTU là minh chứng hùng hồn về tình đoàn kết của người lao động nhằm xây dựng thế giới hòa bình, ổn định, bình đẳng, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. Hướng tới mục tiêu cao cả đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm và sát cánh cùng các tổ chức thành viên của WFTU.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, trong thời gian đại dịch Covid-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tập trung chăm lo, hỗ trợ các công đoàn viên bị ảnh hưởng, đề xuất ban hành các gói hỗ trợ và chính sách ưu tiên cho lực lượng y tế tuyến đầu, đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, bảo đảm các chế độ bảo hiểm cho công nhân…, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với công đoàn viên, người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng thực hiện tốt trách nhiệm thành viên, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của WFTU trong các hoạt động đoàn kết quốc tế về phòng, chống dịch bệnh. 

Trong ba ngày làm việc, Đại hội tiến hành thảo luận các chủ đề xoay quanh tình hình khó khăn của các tầng lớp người lao động trên thế giới trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và xung đột tại Ukraine tiếp tục gây ra tác động nghiêm trọng. Đại hội tiến hành bầu ban lãnh đạo mới, trong đó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang được đề cử giữ vị trí Phó Chủ tịch WFTU.

TheoNhanDan


 


 
 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục