(HBĐT) - Năm 2021, huyện Cao Phong kết nạp được 84 đảng viên mới, đạt 118% kế hoạch được giao. Tuy nhiên, trong quý I/2022, huyện mới kết nạp được 12 đảng viên, đạt 17% kế hoạch năm. Trước thực tế đó, huyện đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên vừa đảm bảo số lượng, vừa từng bước nâng cao chất lượng.


Huyện Đoàn Cao Phong tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên năm 2022 để tạo cơ hội cho đoàn viên - thanh niên rèn luyện, phấn đấu. Ảnh: Huyện Đoàn Cao Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Hòa Bình triển khai công trình thắp sáng đường quê tại xóm Mỗ, xã Bình Thanh.

Năm 2021, Đảng bộ xã Hợp Phong được giao chỉ tiêu kết nạp 6 đảng viên mới, kết quả kết nạp được 10 đảng viên. Năm 2022, kế hoạch được giao 15 đảng viên nhưng quý I/2022 mới kết nạp được 1 đảng viên. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trước những khó khăn trong công tác phát triển Đảng hiện nay, chúng tôi đã yêu cầu các chi bộ rà soát nguồn quần chúng ưu tú là hội viên phụ nữ, nông dân, cán bộ, giáo viên các nhà trường và trạm y tế. Hiện, xã có 14/16 xóm trưởng xóm là đảng viên. Một số chi bộ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên như chi bộ trường mầm non Xuân Phong… Xãtăng cường công tác chỉ đạo để các chi bộ xác định việc kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng. Các cấp ủy được Đảng ủy xã phân công phụ trách chi bộ phải có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở công tác phát triển đảng viên.

Đảng bộ huyện Cao Phong hiện có 27 tổ chức Đảng trực thuộc (16 đảng bộ và 11 chi bộ cơ sở); có 181 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó, 88 chi bộ xóm, khu dân cư, 13 chi bộ y tế, 28 chi bộ trường học, 8 chi bộ doanh nghiệp, 20 chi bộ lực lượng vũ trang và 24 chi bộ cơ quan hành chính. Toàn Đảng bộ huyện có 3.375 đảng viên. Những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện có nhiều thuận lợi như: Việc triển khai các văn bản của Đảng về công tác phát triển đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm, chú trọng. Cấp ủy Đảng, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hàng năm sát với thực tế. Chú trọng xây dựng kế hoạch tạo nguồn và tổ chức tốt việc giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Số đảng viên mới kết nạp là người lao động trong các thành phần kinh tế và đảng viên trẻ ngày càng tăng. Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng nâng cao.

Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng cũng gặp không ít khó khăn. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Cao Phong là đảng bộ có ít tổ chức cơ sở Đảng, chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong công tác tạo nguồn, nhất là khu vực nông thôn. Hàng năm, lực lượng lao động trong độ tuổi thanh niên thường xuyên đi làm xa, ít ở nơi cư trú; số khác theo học tại các trường chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp rất ít người về địa phương. Đảng bộ huyện có ít doanh nghiệp trong và ngoài khu vực Nhà nước nên không thu hút được nguồn lao động trẻ. Trong các cơ quan hành chính đa số cán bộ, công chức, viên chức đã là đảng viên; ít có thêm biên chế mới là cán bộ trẻ để phát triển đảng viên.

Trước những khó khăn hiện nay, huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xuyên suốt từ Huyện ủy đến các chi bộ. Yêu cầu các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hàng năm kèm theo danh sách, số lượng, nguồn xem xét kết nạp đảng viên trong năm đảm bảo sát với thực tiễn, có tính khả thi cao. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ, hội nghị, sơ tổng kết. Chỉ đạo tổ chức hội, đoàn thể các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thu hút đoàn viên thanh niên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia, từ đó phát hiện nhân tố ưu tú. Các đảng bộ, chi bộ phân công cấp ủy trực tiếp phụ trách công tác phát triển Đảng, hỗ trợ quần chúng ưu tú việc hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng. Công tác phát triển Đảng cũng được huyện lưu ý đảm bảo số lượng nhưng phải nâng cao chất lượng; không vì chú trọng số lượng mà coi nhẹ chất lượng của đảng viên mới kết nạp.


Dương Liễu


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục