(HBĐT) - Ngày 18/5, Chi đoàn Báo Hòa Bình tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Chi đoàn Báo Hòa Bình hiện có 10 đoàn viên (ĐV), trong đó có 6 ĐV nữ và 4 ĐV nam; 6 ĐV là đảng viên; 100% ĐV có trình độ đại học.


Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; Bùi Đức Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi đoàn Báo Hòa Bình khóa X, nhiệm kỳ 2022 - 2024.
 

Những năm qua, Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan Báo Hòa Bình, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Chi đoàn Báo Hòa Bình luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐV. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. ĐV tích cực tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; lập trường tư tưởng, đạo đức cách mạng luôn giữ vững; đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; phong trào sinh hoạt Đoàn sôi nổi, thu hút đông đảo ĐV tham gia. Tại các giải báo chí, cuộc thi viết do Trung ương, tỉnh phát động, 100% ĐV đều có tác phẩm tham gia và có đến 80% ĐV đạt giải, trong đó có nhiều giải nhất, nhì, ba. Duy trì tốt chuyên mục "Thanh niên khởi nghiệp – khởi nghiệp sáng tạo” với 4 chuyên mục/tháng. Phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích. Đặc biệt từ năm 2021 đến quý I/2022, Chi đoàn đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội với tổng số tiền và quà tặng là 1 tỷ đồng. Cũng trong nhiệm kỳ 2019 – 2022, BCH Chi đoàn đã giới thiệu 3 ĐV ưu tú để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và đã được chuyển đảng chính thức.

Năm 2021, Chi đoàn được Tỉnh đoàn tặng 1 bằng khen đột xuất vì thành tích xuất sắc trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19, 1 bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021; 2 cá nhân được Đoàn Khối tặng giấy khen.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2024, Chi đoàn tập trung xây dựng ĐV thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, tự tôn dân tộc; thúc đẩy ĐV nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng, củng cố Chi đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của Chi đoàn với Đảng ủy và Thủ trưởng cơ quan, phát huy vai trò tham gia xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn, cơ quan trong sạch, vững mạnh…

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Chi đoàn Báo Hòa Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm có 3 đồng chí: Nguyễn Hải Yến (Bí thư), Bùi Thu Thủy, Trần Đức Anh và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối CCQ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.


Linh Nhật

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục