(HBĐT) - Huyện Kim Bôi hiện có trên 6.840 hội viên cựu chiến binh (CCB), sinh hoạt tại 16 cơ sở hội ở các cơ quan, đơn vị và 17/17 xã, thị trấn. Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, các hội viên CCB luôn nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, tương thân, tương ái để giúp nhau chiến thắng "giặc nghèo”.


Cựu chiến binh xã Kim Bôi (Kim Bôi) trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình.

Đồng chí Bùi Văn Mến, Chủ tịch Hội CCB huyện chia sẻ: "Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi có thể tự hào rằng, ở đâu có mô hình kinh tế tiêu biểu, ở đó có hội viên CCB, nơi nào thắp sáng tinh thần "tương thân, tương ái”, nơi đó có sự tham gia tích cực của những người lính cựu…”. Theo đó, phong trào thi đua "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” luôn được đẩy mạnh. Đến nay, các cơ sở Hội CCB trong toàn huyện đã thành lập và duy trì 16 câu lạc bộ (CLB) giúp nhau giảm nghèo.

Để luôn thắp sáng phong trào thi đua "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội CCB huyện phát động và duy trì tốt các phong trào phụ trợ, đó là: "Xoá nhà tạm” giúp hội viên cải thiện cuộc sống; "Ngày vì đồng đội” hội viên giúp nhau về cơ sở vật chất, công việc hàng ngày ở khu dân cư, đặc biệt là hộ hội viên khó khăn, hộ chính sách; "Xoá bỏ vườn tạp” giúp hội viên đổi mới cách làm, lựa chọn cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với mô hình "Nhà sạch vườn đẹp”. Đồng thời, phát động, duy trì phong trào "Quỹ tấm lòng vàng” để hội viên hỗ trợ nhau về vốn, cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật thâm canh, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Hội CCB từ cấp huyện tới cơ sở đã khai thác hiệu quả các nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng CSXH huyện, quỹ Hội… cho hội viên vay lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Tổ chức cho hội viên đi thăm quan, học tập các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, có thu nhập cao trong và ngoài huyện… Từ sự hỗ trợ này đã khơi dậy tinh thần "tương thân, tương ái” của những người đồng chí, đồng đội, quyết chí, đồng lòng thực hiện mục tiêu "xưa thắng giặc, nay thắng nghèo". Hiện, toàn huyện có 505 mô hình trồng cây ăn quả, cây lấy hạt; trên 220 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm; 15 mô hình vườn, ao, chuồng; 17 mô hình cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; 20 mô hình nuôi ong lấy mật thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng/ năm… của hội viên CBB. Có 4 doanh nghiệp nhỏ và vừa; 6 HTX; 13 trang trại; 144 gia trại… do hội viên CCB làm chủ. Ở nhiều cơ sở hội, các hội viên đã đi đầu, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế, điển hình như các hội viên: Bạch Công Thành, Phạm Văn Nghĩa, Bùi Văn Hiệp - xã Hùng Sơn phát triển mô hình trồng bưởi, cây dược liệu cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm; Bùi Văn Lực, Bùi Thế Hệ, Bùi Sơn Chiến - xã Xuân Thủy đi đầu trong phát triển cây nhãn, bưởi, thu nhập từ 100 - 500 triệu đồng/năm; Bùi Văn Niết, Lê Tiến Lộc, Bùi Xuân Hoàn, Bùi Văn Tường… ở các xã: Kim Lập, Nam Thượng, Mỵ Hòa, Sào Báy… phát triển trồng cam, bí xanh, dưa các loại và chăn nuôi cho thu nhập từ 100 - 800 triệu đồng/năm.

Khi phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được lan tỏa thì những người lính cựu ở huyện Kim Bôi đã bước đi nhanh hơn trên con đường vượt đói, thắng nghèo. Đến nay, số hộ hội viên CCB làm kinh tế giỏi chiếm 82%, hộ hội viên có mức sống khá chiếm 53%, số hộ có mức sống trung bình 31%, hộ hội viên nghèo giảm còn 4%, tương ứng với 310 hội viên.

Để tiếp tục tạo dấu ấn sắc nét trên lộ trình giảm nghèo cho hội viên nói riêng, chương trình giảm nghèo bền vững của huyện nói chung, Hội CCB huyện đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu: Hàng năm xây dựng quỹ "Nghĩa tình đồng đội” đạt từ 70 - 80 triệu đồng để nâng cấp 3 - 4 nhà tạm mỗi năm; khai thác từ 4 - 5 tỷ đồng từ các kênh cho hội viên vay phát triển kinh tế; xây dựng, nhân rộng mô hình trang trại, gia trại, hộ làm kinh tế giỏi ở cơ sở để nâng hộ khá, giàu từ 53,5 - 60% hộ hội viên/năm…


Thúy Hằng

(Hội Nhà báo tỉnh)


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục