Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn luôn coi trọng việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, đồng thời xác định việc bảo đảm chất lượng quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu.


Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội trường, chiều 30/5. (Ảnh: quochoi.vn)

Phát biểu trong phiên họp tại hội trường chiều 30/5, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ đồng tình và đánh giá cao Quốc hội lựa chọn chuyên đề "việc thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” để giám sát tối cao trong năm 2022.

Theo Bộ trưởng, đây là một quyết định đúng đắn, sát thực tiễn, kịp thời và cũng là một sự đổi mới trong công tác giám sát của Quốc hội khóa XV, thể hiện sự chia sẻ và đồng hành của Quốc hội đối với Chính phủ trong việc kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những vấn đề khó, vấn đề mới, vấn đề phức tạp giúp công tác điều hành của Chính phủ thuận lợi hơn.

Đối với công tác quy hoạch, hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng của công tác quy hoạch, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ Báo cáo giám sát

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, Báo cáo giám sát của Đoàn giám sát đã chỉ ra nhiều thành tựu đạt được cũng như những hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, kèm theo đó là các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Đặc biệt, Đoàn giám sát đã kiến nghị Quốc hội ban hành một nghị quyết giám sát mới để xử lý những tồn tại, hạn chế theo 2 bước, cả những vấn đề trước mắt cần tháo gỡ ngay cũng như những vấn đề căn cơ trong trung và dài hạn.

Bày tỏ sự nhất trí với các nội dung Báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết giám sát của Quốc hội, Bộ trưởng nhấn mạnh thông qua Báo cáo giám sát, rất nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra trong quá trình lập quy hoạch thời gian qua.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt và đạt được một số kết quả nhất định như: hoàn thành phê duyệt toàn bộ các nhiệm vụ lập quy hoạch của 110/111 quy hoạch (còn 1 quy hoạch chưa làm được là quy hoạch về khoáng sản năng lượng nguyên tử); hình thành được khung định hướng đối với Quy hoạch tổng thể quốc gia và 5 quy hoạch vùng còn lại để làm cơ sở lập các quy hoạch khác.

Bộ trưởng: Bảo đảm chất lượng quy hoạch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu -0

Quang cảnh phiên họp tại hội trường, chiều 30/5. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, vẫn còn nhiều tồn tại, vướng mắc do khối lượng công việc lớn, vấn đề mới, khó, phức tạp, từ hệ thống quy hoạch cho đến khái niệm tích hợp quy hoạch, mối quan hệ giữa các quy hoạch, trình tự lập các quy hoạch, nội dung quy hoạch đến phương pháp tiếp cận, phối hợp trong công tác lập quy hoạch…

Ưu tiên phấn đấu hoàn thành Quy hoạch tổng thể quốc gia trong năm 2022

Để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch và nâng cao chất lượng quy hoạch trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương rà soát, đánh giá, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch để thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp tình hình thực tiễn, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch.

Theo Bộ trưởng, chất lượng quy hoạch cần phải được ưu tiên hàng đầu và có tính dẫn dắt trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phải phát huy được tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của quốc gia và phải khắc phục được các hạn chế, khó khăn, mâu thuẫn, chồng chéo, yếu kém, những thách thức của các ngành, lĩnh vực của các vùng lãnh thổ và của các địa phương.

Đồng thời, đáp ứng được yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững của đất nước, và phải tạo được động lực để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hướng tới mục tiêu trở thành một nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, trong năm 2022 sẽ ưu tiên phấn đấu hoàn thành Quy hoạch tổng thể quốc gia và một số quy hoạch quan trọng, cấp bách, còn các quy hoạch khác sẽ được tổ chức triển khai và hoàn thành dứt điểm trong năm 2023.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, trong đó chú trọng nhiều đến vấn đề nâng cao năng lực của đơn vị tư vấn và cán bộ quản lý nhà nước về quy hoạch. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu của quốc gia về quy hoạch; ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, học tập, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để đổi mới, hoàn thiện phương pháp và nội dung quy hoạch nhằm bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng quy hoạch mà Quốc hội đã đề ra.

                                                              Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục