(HBĐT) - Nhằm triển khai sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới cán bộ, hội viên phụ nữ (HVPN), Hội LHPN xã Yên Trị (Yên Thủy) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, HVPN học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ với những mô hình cụ thể, thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia.



Chi hội phụ nữ xóm Tân Thành, xã Yên Trị (Yên Thủy) mổ lợn tiết kiệm hỗ trợ hội viên khó khăn.

Có dịp tham dự hội nghị chuyên đề về tiết kiệm "Nuôi lợn nhựa" tại chi hội phụ nữ xóm Tân Thành, xã Yên Trị, thấy được niềm vui, sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo HVPN. Ngoài việc chia sẻ cách làm hiệu quả, những khó khăn, mong muốn khi thực hiện mô hình, sau hội nghị, các hội viên đã mổ lợn trao tặng hội viên bị bệnh hiểm nghèo. Số tiền hỗ trợ không lớn nhưng vô cùng ý nghĩa, kịp thời chia sẻ, khích lệ, động viên hội viên nỗ lực phấn đấu chiến thắng bệnh tật, tham gia sinh hoạt Hội, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Bùi Thị Minh Thuận, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã chia sẻ: Với nhiều phong trào thi đua, mô hình hay thực hành tiết kiệm theo gương Bác đem lại hiệu quả cao, mô hình "Nuôi lợn nhựa” tiết kiệm tại các chi, tổ hội phụ nữ cơ sở có ý nghĩa thiết thực. Từ đầu năm đến nay, mô hình đã trao tiền tiết kiệm cho hàng chục hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ mô hình, đến nay việc thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế đã trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của cán bộ, HVPN trong xã.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã luôn coi trọng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình "No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh" gắn với triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", xây dựng nông thôn mới… Các chi hội thường xuyên tổ chức cho HVPN tham gia tổng vệ sinh môi trường, đảm nhận các đoạn đường phụ nữ tự quản, thực hiện phong trào "Phòng, chống rác thải nhựa", "Phụ nữ đi chợ bằng làn”… Từ đầu năm, Hội LHPN xã bám sát kế hoạch hướng dẫn của Hội LHPN huyện, nghị quyết của Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương về việc thực hiện nội dung xây dựng nông thôn mới, đưa các nội dung thực hiện cuộc vận động vào tiêu chí thi đua hàng năm của các chi hội, mỗi chi hội đều đăng ký một phần việc phù hợp tình hình thực tế ở địa phương như: Vận động gia đình hiến đất làm đường, chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, mua thẻ BHYT, xây dựng các mô hình "Đoạn đường phụ nữ tự quản về môi trường", "Nhà sạch, vườn đẹp”, "Xóm kiểu mẫu”, "Gia đình kiểu mẫu”, "Đoạn đường hoa”... Trong năm 2021, có 26 hộ hội viên đăng ký xây dựng vườn mẫu, qua thẩm định 26/26 hộ đều đạt tiêu chuẩn. Hội còn giúp được 25 hộ đạt vững chắc 8 tiêu chí về thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”; vận động cán bộ, HVPN và nhân dân mua 473 thẻ BHYT…


Hồng Duyên

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục