(HBĐT) - Bài phát biểu do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).

 

Kính thưa đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tổng kiểm toán phụ trách Kiểm toán Nhà nước, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình; 

Kính thưa đồng chí Bùi Văn Tỉnh, nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; 

Kính thưa đồng chí Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;

Kính thưa các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thân nhân liệt sĩ;

Thưa các đồng chí đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu,


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Kế thừa truyền thống yêu nước, bất khuất, kiên cường trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong cuộc đấu tranh trường kỳ vô cùng gian khổ và ác liệt vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong 92 năm qua, biết bao người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh, cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cao cả đó. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Máu đào của các liệt sỹ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói”. Sự hy sinh đó"đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi”.

Hôm nay, chúng ta hội tụ tại đây để hướng tấm lòng tri ân tới những người có công với cách mạng nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp, hy sinh to lớn của thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, gia đình liệt sỹ và người có công đối với cuộc kháng chiến trường kỳ, gian lao mà anh dũng của dân tộc.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh tôi xin bày tỏ lòng tri ân vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì dân, vì nước; Người có công với cách mạng về những hy sinh cao cả và cống hiến to lớn đối với đất nước. Xin nhiệt liệt chúc mừng 150 đại biểu tiêu biểu về dự Gặp mặt biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu đại diện cho trên 8.700 người có công của tỉnh Hòa Bình năm 2022, chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

75 năm qua, thực hiện lời dạy của Bác, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Tỉnh ta đã triển khai đầy đủ, kịp thời hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, chế độ ưu đãi, chăm sóc đối với người có công. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, diện người có công được mở rộng; chế độ chăm lo, ưu đãi được nâng dần lên; đối tượng người có công ngày một mở rộng, chế độ ưu đãi ngày một nâng cao gắn liền với sự đảm bảo công bằng và sự đồng thuận của toàn xã hội.

Kết quả thực hiện chính sách đến nay, cơ bản người có công và thân nhân, con em người có công trong tỉnh đã được hưởng các ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục – đào tạo, giải quyết việc làm, cải thiện nhà ở v.v...

Cùng với các chính sách của Đảng, Nhà nước, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc giúp đỡ người có công đã thật sự trở thành phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp các ngành, các địa phương trong tỉnh với nhiều hình thức thực hiện, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hết sức phong phú, sáng tạo và đã trở thành nét đẹp không thể thiếu trong đời sống xã hội như: phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thân nhân liệt sỹ, đỡ đầu con thương binh, xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, huy động ngày công tình nghĩa, tặng đồ dùng sinh hoạt; xây dựng các công trình tưởng niệm, ghi công liệt sỹ, chăm sóc điều dưỡng sức khỏe cho người có công tại Các cơ sở điều dưỡng tập trung và tại gia đình.

Chúng ta hết sức vui mừng, tự hào và khâm phục trong điều kiện còn nhiều khó khăn, bằng ý chí, nghị lực của mình nhiều đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng trong tỉnh đã không ngừng phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất, học tập và công tác, không chỉ chăm lo cho cuộc sống gia đình mình mà còn tiếp tục có những cống hiến, đóng góp cho quê hương, tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp và nêu gương sáng để mọi người học tập noi theo. Những đại biểu được biểu dương tại buổi gặp mặt ngày hôm nay chính là những tấm gương tiêu biểu đó. Buổi Gặp mặt này có một ý nghĩa chính trị - xã hội lớn lao, là sự kiện quan trọng, biểu thị trách nhiệm cao cả, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn thể đồng chí, đồng bào đối với anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Thay mặt Tỉnh uỷ - HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh, Tôi xin trân trọng ghi nhận những thành tích, cống hiến, những nỗ lực phi thường của các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; những đóng góp tích cực, hiệu quả của các tập thể, tổ chức, cá nhân trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa, giai đoạn 2017-2022. Xin nhiệt liệt biểu dương tinh thần cách mạng, ý chí vươn lên mạnh mẽ và những kết quả đạt được của các đại biểu người có công tiêu biểu.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về ưu đãi người có công với cách mạng qua các thời kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác người có công với cách mạng và gần đây nhất là Chỉ thị số 21 –CT/TU ngày 28/02/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Đây là văn bản quan trọng, kịp thời thể chế quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về ưu đãi người có công theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Các phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” các cấp là nguồn lực quan trọng góp phần cùng ngân sách nhà nước xây mới và sửa chữa hàng ngàn ngôi nhà cho người có công, tu sửa nâng cấp hàng trăm công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, tặng Sổ tiết kiệm tình nghĩa cho những gia đình khó khăn, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng đến suốt đời, đến nay có trên 99,5% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.

Có thể nói, những kết quả đó mang đậm tính nghĩa tình, tri ân sâu nặng đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, phần nào đã xoa dịu những đau thương, mất mát của những người ở lại, thể hiện được trách nhiệm của chúng ta đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc vĩ đại của dân tộc đồng thời đánh dấu những nỗ lực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trong thời gian vừa qua đối với công tác này.

Để cụ thể hóa các mục tiêu của Chỉ thị số 21 –CT/TU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tại hội nghị này, Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các ngành, địa phương cần phải tiếp tục thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt một số nội dung sau đây:

Một là. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa”, cùng với nhà nước chăm lo tốt hơn đi với những người có công với cách mạng. Các cơ quan truyền thông tích cực tuyên truyền về các chính sách ưu đãi và việc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; gii thiệu và nhân rộng các điển hình người có công vượt khó, đóng góp công sức vào việc phát triển kinh tế - xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đi với người có công trên địa bàn tỉnh; tổ chức tốt việc tiếp nhận ý kiến của quần chúng nhân dân, phát hiện những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi người có công, phản ánh kịp thời đcác cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết, bảo đảm các chế độ ưu đãi đối với người có công được thực thi nghiêm túc, đy đủ, kịp thời và công bằng.

Hai là. Tổ chức thực hiệnđầy đủ các quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho những người có công và con em của họ; giúp đỡ thiết thực và có hiệu quả các gia đình chính sách về vật chất cũng như tinh thần, trước hết là đối với những người, những gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống để thực hiện bằng được mục tiêu: Các gia đình có công với nước của tỉnh đều có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên cùng địa bàn, không còn để hộ gia đình nào thuộc diện nghèo.

 

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa trong việc thực hiện những nhiệm vụ, triển khai đồng bộ những giải pháp nhằm góp phần chăm sóc ngày càng tốt hơn đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân. Chúng ta không bao giờ tự cho phép mình được ngưng nghỉ, hay tự hài lòng về kết quả chăm sóc người có công và trên thực tế vẫn còn đó, rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt và lâu dài cần được tổ chức thực hiện với tất cả lòng tri ân, tình cảm chân thành và bằng những việc làm hết sức cụ thể để huy động mọi nguồn lực xã hội trong phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Ba là. Tiếp tục thống kê, rà soát danh sách người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở để tiếp tục hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trên địa bàn bằng các nguồn lực từ xã hội hoá, từ sự ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và ngân sách nhà nước sau khi Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở trong giai đoạn tiếp theo.

Tôi cũng đề nghị và mong muốn các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa, giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh để không ngừng cải thiện đời sống gia đình; đóng góp cho quê hương, đất nước, trở thành những công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu, niềm tự hào mãi mãi và tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Thay mặt Tỉnh ủy, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, con em tỉnh Hòa Bình trên toàn quốc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”, Đó không chỉ là tình cảm sâu nặng mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình mãi mãi ghi nhớ công ơn các liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh xin gửi lời chúc sức khoẻ tới toàn thể các gia đình, đối tượng chính sách, mong các anh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng của dân tộc phấn đấu vươn lên trở thành những công dân kiểu mẫu, gia đình văn hoá gương mẫu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng quê hương Hoà Bình ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.

Một lần nữa, xin kính chúc các mẹ Việt Nam anh hùng luôn dồi dào sức khỏe, trường thọ; chúc quý vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.


Trân trọng cảm ơn./.


(*) Đầu đề do Báo Hòa Bình đặt.

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục