(HBĐT) - Trường Chính trị tỉnh (tiền thân là Trường Đảng, Trường Nghiệp vụ hành chính, Trường Hợp tác hóa nông nghiệp) được thành lập ngày 10/8/1952. 70 năm qua, dù được tổ chức dưới những mô hình, tên gọi khác nhau, nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, trưởng thành và đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD), xây dựng đội ngũ cán bộ phục vụ cho sự nghiệp cách mạng, phát triển KT-XH của quê hương, đất nước.


Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh triển khai giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Trong giai đoạn đổi mới, đặt biệt là trong những năm gần đây, công tác ĐTBD được đổi mới đồng bộ, quy mô được mở rộng, chất lượng không ngừng được nâng lên. Từ chỗ ban đầu chỉ là những phòng học đơn sơ, chắp vá, đến nay nhà trường được xây dựng bề thế, khang trang; cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị được đầu tư nâng cấp hiện đại, bảo đảm đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn. Từ chỗ không có giảng viên chuyên trách trong những ngày đầu mới thành lập (6 giảng viên năm 1986, 20 giảng viên năm 1997) đến nay nhà trường đã có 44 cán bộ, viên chức, trong đó thạc sỹ 26 đồng chí (5 nghiên cứu sinh), đang học thạc sỹ 8 đồng chí, cao cấp lý luận chính trị 19 đồng chí; giữ ngạch giảng viên chính và tương đương 13 đồng chí… Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ được sắp xếp, kiện toàn và thực hiện theo đúng Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư, Quy định số 40-QĐ/TU, ngày 19/7/2019 của Tỉnh ủy Hòa Bình, bảo đảm chuyên môn hóa, đúng người, đúng việc.

Nhà trường thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng ĐTBD cán bộ như: Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phương tiện hiện đại trong dạy và học được quan tâm triển khai có hiệu quả; thực hiện chặt chẽ các khâu trong quy trình đào tạo; phối hợp đồng bộ các biện pháp quản lý học viên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, dự giờ, thăm lớp... Theo đó, hoạt động ĐTBD đã có bước phát triển mạnh cả về quy mô, số lượng, chất lượng. Nhà trường bảo đảm đủ điều kiện cần thiết để thực hiện các chương trình ĐTBD theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngoài việc đào tạo trung cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ, công chức theo chức vụ lãnh đạo, theo ngạch công chức và vị trí việc làm, nhà trường còn tham gia quản lý các lớp cao cấp lý luận chính trị, cử nhân hành chính; liên kết với một số cơ sở đào tạo ở T.Ư và địa phương để mở các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ (trung cấp phụ vận, nông vận, quân sự, công an, cử nhân quản lý Nhà nước…). Hiện nay, nhiều chương trình bồi dưỡng ở nhà trường đã, đang hấp dẫn đối với người học; sản phẩm sau đào tạo cơ bản đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của xã hội.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường đã tổ chức hàng trăm khóa ĐTBD với hàng chục nghìn lượt học viên, trong đó có hàng chục khóa đào tạo cơ bản chương trình trung cấp lý luận chính trị, trung cấp quản lý Nhà nước với hàng nghìn học viên tốt nghiệp. Nhiều lượt cán bộ đã học tập và trưởng thành; hiện nay có những đồng chí đang giữ các cương vị chủ chốt ở các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể ở T.Ư và địa phương. Qua đó, góp phần chuẩn hóa, nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh, nhất là cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu trước mắt và phục vụ sự nghiệp cách mạng lâu dài của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế luôn song hành với hoạt động ĐTBD cán bộ; bám sát chức năng, nhiệm vụ của nhà trường và hướng tới nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều hoạt động nghiên cứu đã trở thành diễn đàn khoa học thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên tham gia. Sản phẩm khoa học ngày càng đáp ứng yêu cầu về chất lượng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng ĐTBD; chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và hoàn thiện một số thể chế của địa phương.

70 năm hình thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Nhà trường được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2000, nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Nhà trường đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng ba năm 2002; Huân chương Lao động hạng nhì năm 2007 và Huân chương Lao động hạng nhất năm 2012. Năm học 2015 - 2016, nhà trường được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua; nhiều nhà giáo được tặng thưởng Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh; được công nhận là nhà giáo ưu tú, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở, danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp quốc gia.

Trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác ĐTBD cán bộ, trong bối cảnh hội nhập, biến đổi sâu sắc của tình hình thế giới và trong nước với những cơ hội và thách thức. Trường Chính trị tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, chương trình, phương pháp ĐTBD cán bộ theo hướng gắn chặt lý luận với thực tiễn, phát huy tính sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu của học viên; gắn học tập kiến thức lý luận với năng lực thực hành, nhằm giải quyết có hiệu quả những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn; rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; nâng cao chất lượng ĐTBD và nghiên cứu khoa học; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất, phấn đấu đến năm 2025 bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tiêu chí Trường Chính trị chuẩn mức 1 theo Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 30/6/2022 của Tỉnh ủy Hòa Bình.

Phát huy truyền thống tự hào 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Chính trị tỉnh quyết tâm đoàn kết, cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao để xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, qua đó góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển KT-XH của tỉnh.


Th.S Nguyễn Trọng Khiêm 
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục