(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy xã An Bình (Lạc Thủy) luôn coi trọng công tác rà soát, đánh giá chất lượng các mô hình điểm "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lựa chọn các mô hình thực sự có hiệu quả để tiếp tục duy trì và nhân rộng; chú trọng xây dựng nhân tố tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là trọng điểm nhằm tạo ra sức lan tỏa trong xã hội.


Thôn Chợ Đập, xã An Bình (Lạc Thủy) phát triển nghề bóc ván công nghiệp, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Trên địa bàn đã xuất hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, lan toả với các mô hình: "Đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, Đảng ủy xã đã vận động các tập thể, cá nhân đỡ đầu 28 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 2 triệu đồng/cháu/năm học, thời gian đỡ đầu ít nhất 3 năm; "Đồng hành cùng em tới trường”, Ban CHQS xã cùng các hội, đoàn thể, nhà hảo tâm quyên góp mua 32 chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo, tiếp sức cho các cháu vươn lên trong học tập. Chi bộ thôn Đồng Bầu tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực dồn điền, đổi thửa, hiến hơn 1.000 m2 đất nông nghiệp để xây dựng đường hoa; đóng góp xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu với tổng số tiền trên 200 triệu đồng, thôn luôn dẫn đầu phong trào thi đua của địa phương những năm qua. Đảng viên Vũ Thị Thắm, chi bộ thôn Chợ Đập mạnh dạn đầu tư dây chuyền bóc ván công nghiệp, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 30 lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 4 - 7 triệu đồng/người/ tháng; gia đình hiến hàng trăm m2 đất lâm nghiệp, hàng trăm cây keo 3 năm tuổi để làm đường liên thôn. Đảng viên Bùi Đông Giang, chi bộ thôn Chợ Đập, Giám đốc HTX chăn nuôi gà mạnh dạn phát triển chăn nuôi gà Lạc Thủy theo hướng trang trại khép kín, hình thành chuỗi chăn nuôi vệ tinh gắn với bao tiêu sản phẩm; xây dựng sản phẩm thịt gà tươi hút chân không đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao…

Để những việc làm theo Bác thực sự hiệu quả, không chạy theo số lượng, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tiến hành các cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và việc thực hiện Chỉ thị số 05 tại các chi bộ: trường THCS, An Sơn 1, Đồng Vạn, Cây Rường, trạm y tế. Kết quả giám sát cho thấy, đảng viên các chi bộ tham gia học tập Chỉ thị số 05 đầy đủ, nghiêm túc. Sau học tập, 100% đảng viên đăng ký làm theo các nội dung của chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa”; "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, cấp ủy chi bộ đều đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề, biểu dương kịp thời những cá nhân thực hiện tốt, nhắc nhở những cá nhân còn hạn chế. Trong thời gian qua, không có đảng viên có biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; 100% đảng viên chấp hành tốt quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đinh Minh Mão, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành việc làm thường xuyên của các chi bộ và mỗi đảng viên trong Đảng bộ. Tuy nhiên, các mô hình điểm, gương điển hình nhân rộng còn ít. Khắc phục hạn chế này, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của Chỉ thị số 05; nâng cao trách nhiệm, phương pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách khoa học. Chỉ đạo các chi bộ, ngành, đoàn thể thực hiện mô hình điểm gắn với nội dung các chuyên đề, thực tế tại đơn vị.


Đinh Thắng


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục