(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ xã Phú Cường (Tân Lạc) kết nạp mới được 11 đảng viên, đạt 137% kế hoạch đề ra. 8 tháng năm 2022, Đảng bộ xã đã hoàn thành trên 80% chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Đảng viên mới 100% nằm trong độ tuổi thanh niên, trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT trở lên. Với việc nâng cao chất lượng "đầu vào” và quan tâm làm tốt công tác quản lý đảng viên, chất lượng đảng viên của Đảng bộ ngày càng nâng cao, góp phần phát huy tốt vai trò hạt nhân ở cơ sở.


Chất lượng đảng viên mới của Đảng bộ xã Phú Cường (Tân Lạc) được nâng cao.  Ảnh: Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ trường TH&THCS xã Phú Cường

Theo giới thiệu của Bí thư Đảng ủy xã Phú Cường, chúng tôi về chi bộ xóm Trao. Đây là một trong những chi bộ đi đầu về công tác phát triển đảng viên trên địa bàn. Năm 2021, chi bộ đã bồi dưỡng kết nạp được đảng viên Bùi Văn Thuận, chi hội phó chi hội cựu chiến binh (CCB) xóm. Đồng chí Bùi Văn Dinh, Bí thư chi bộ xóm Trao cho biết: Không chỉ gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước và địa phương, đảng viên trẻ Bùi Văn Thuận còn làm kinh tế giỏi, có nhiều đóng góp tích cực vào việc đổi mới, đa dạng hoạt động của chi hội CCB xóm. Với những kết quả đó, mới đây, đồng chí Thuận còn được tín nhiệm bầu vào BTV Hội CCB xã.

"Đến nay, khi đã trở thành đảng viên chính thức, đồng chí Bùi Văn Thuận vẫn nhiệt huyết phấn đấu, luôn nêu cao tiên phong, gương mẫu, có nhiều ý kiến tham mưu, xây dựng tổ chức Hội CCB xã; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế cũng như hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho hội viên, đoàn viên - thanh niên trên địa bàn”- đồng chí Bí thư chi bộ xóm Trao chia sẻ. 

Đảng bộ xã Phú Cường hiện có trên 370 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ, trong đó có 11 chi bộ khu dân cư. Năm 2021 và 8 tháng năm 2022, Đảng bộ xã được bổ sung thêm 20 đảng viên mới, hầu hết đều phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao phó. Để tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy xã chỉ đạo các tổ chức Đảng tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, đoàn thể chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của tạo nguồn kết nạp đảng viên. Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế, Đảng ủy giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho từng cấp ủy, đoàn thể chính trị. Đồng thời phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn cùng cấp ủy chi bộ chăm lo phát triển đảng viên…

Điểm nổi bật của Đảng bộ xã trong năm qua là việc chủ động phối hợp Trung tâm Chính trị huyện mở 1 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng ngay tại địa bàn. Theo đồng chí Cao Viết Đồng, Bí thư Đảng ủy xã, qua khảo sát nguồn đối tượng Đảng từ các chi bộ và đoàn thể chính trị, Thường trực Đảng ủy xã nhận thấy, số lượng quần chúng ưu tú có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng trên địa bàn khá lớn, với trên 30 quần chúng thực sự nổi bật, luôn tiên phong, đi đầu trong chấp hành các chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương và phong trào ở nơi cư trú. Do vậy, Đảng ủy xã báo cáo cấp ủy huyện xin chủ trương, chủ động phối hợp Trung tâm Chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng tại địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quần chúng trong tìm hiểu, nâng cao nhận thức về Đảng. Lớp học đã thu hút được 47 học viên tham gia, trong đó có trên 30 quần chúng của xã Phú Cường, còn lại thuộc một số Đảng bộ lân cận như: Suối Hoa, Phú Vinh, Mỹ Hòa. Mặt khác, các tổ chức đoàn thể chính trị thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, chú trọng đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua ở cơ sở để tạo môi trường cho quần chúng đã qua lớp cảm tình Đảng nói riêng được rèn luyện, phấn đấu, tiếp tục thể hiện mình.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã còn làm tốt việc rà soát, sàng lọc đảng viên, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, minh bạch. Vai trò hạt nhân ở cơ sở được các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã phát huy mạnh mẽ... Dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã đã vượt qua khó khăn; năm 2021, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 169,4% dự toán huyện giao; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 30%...

Với cách làm sáng tạo, quyết liệt, Đảng bộ xã Phú Cường đã thành công trong thực hiện nhiệm vụ kết nạp đảng viên mới và nâng cao chất lượng đảng viên. Qua đó, tăng cường sức chiến đấu và đảm bảo sự kế thừa, phát triển của Đảng. 
  
Hải Yến

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục