(HBĐT) - Ngày 6/9, tại TP Hòa Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương (T.Ư) tổ chức hội nghị báo cáo viên T.Ư tháng 9/2022 khu vực phía Bắc. Dự hội nghị, tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị báo cáo viên T.Ư tháng 9/2022.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có 500 báo cáo viên T.Ư đến từ 29 tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư khu vực phía Bắc.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin đến các đại biểu một số kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH của tỉnh và những định hướng chiến lược trong thời gian tới.



Các đại biểu dự hội nghị.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân; sự đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tính 5,13%; giá trị xuất khẩu ước đạt 702,63 triệu USD, tăng 21,38% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.257,2 tỷ đồng... Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH được quan tâm, chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Với kỳ vọng phát triển Hòa Bình trở thành trung tâm du lịch sinh thái của khu vực Tây Bắc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin đến hội nghị một số nhiệm vụ chiến lược tỉnh sẽ triển khai, trong đó tập trung vào 4 khâu đột phá, đó là: Tập trung hoàn thiện xây dựng quy hoạch chung của tỉnh làm cơ sở cho việc thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, phân bổ nguồn lực…; đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư vào địa bàn; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân lực có chất lượng cao vào làm việc trong hệ thống chính trị và các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh; phát triển kết cấu hạ tầng, tập trung cho các dự án trọng điểm…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban Tuyên giáo T.Ư; sự chia sẻ, giúp đỡ của các Vụ, Viện thuộc Ban và các tỉnh bạn. Đồng chí mong rằng trong những ngày lưu lại Hòa Bình, các đại biểu sẽ dành thời gian thăm quan, tìm hiểu về văn hóa, thiên nhiên, tiềm năng, thế mạnh, thành tựu KT-XH để hiểu thêm về vùng đất Hòa Bình đang khát vọng vươn lên, vùng đất đã tạo nên giá trị văn hóa nổi tiếng. Năm 2022, tỉnh Hòa Bình sẽ kỷ niệm 90 năm thế giới công nhận nền "Văn hóa Hòa Bình”.

Tiếp tục chương trình hội nghị, các đại biểu được tiếp thu chuyên đề: Kết quả nổi bật của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian gần đây, nhiệm vụ trong thời gian tới; tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian gần đây; dự báo tình hình Trung Quốc và định hướng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu: Đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở cần tiếp tục tuyên truyền về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Trong đó, khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, nước lớn và các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước…

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền đậm nét các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH T.Ư khóa XIII; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng và kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư  BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam (1902 - 2022)...


Hải Yến

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục