(HBĐT) - Để việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, thời gian qua huyện Lạc Thuỷ đã quan tâm đẩy mạnh và từng bước đổi mới công tác thông tin cơ sở.



Xã Phú Nghĩa (Lạc Thuỷ) tổ chức toạ đàm giáo dục lịch sử truyền thống cho thế hệ trẻ.

 Để triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, các nội dung thông tin liên quan đến hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, AN-QP của địa phương được tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Trên hệ thống phát thanh FM của huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn, Trang thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn, bảng tin cơ sở tại nhà văn hóa thôn, khu dân cư; đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội, tuyên truyền viên cơ sở... Thư viện huyện có hơn 6.960 đầu sách, 12 loại tạp chí, mở cửa phục vụ bạn đọc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 10 tủ sách pháp luật tại UBND các xã, thị trấn. 

Toàn huyện có 30 cáo cáo viên cấp huyện, 74 báo cáo viên cấp cơ sở; 582 tuyên truyền viên cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phát huy khá hiệu quả vai trò, trách nhiệm, tích cực thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu, độc... Hệ thống truyền thanh thường xuyên được kiểm tra, đảm bảo hoạt động thông suốt, thông tin đến mọi nhà.

Huyện hiện có đường truyền trực tuyến đảm bảo từ huyện đến 100% xã, thị trấn; kết nối khối cơ quan, trường học theo ngành dọc; có 1 đài phát thanh FM trung tâm huyện do Trung tâm VH-TT&TT huyện quản lý; 9/10 xã, thị trấn có hệ thống đài truyền thanh FM không dây; 1 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (Đài truyền thanh xã Phú Nghĩa) với hơn 200 cụm loa FM được lắp đặt ở các thôn, khu dân cư để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền thông tin thiết yếu đến Nhân dân. Hệ thống phát thanh VOV, thời sự của tỉnh và thời sự Đài FM của huyện kết nối đến 10/10 xã, thị trấn, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các hội, đoàn thể huyện hoạt động hiệu quả, phục vụ cho công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để phục vụ công tác thông tin cơ sở, từ năm 2018 đến nay, Trung tâm VH-TT&TT huyện được đầu tư 1 bộ livestream truyền hình trực tiếp; 3 máy quay phim, 15 cụm loa FM không dây. Từ nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới đầu tư xây dựng Đài truyền thanh cho 4 xã: Khoan Dụ, Phú Thành, An Bình và Thống Nhất. Đầu tư 14 cụm thu FM cho 3 xã: An Bình, Thống Nhất, Đồng Tâm...

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, công tác thông tin cơ sở đã phát huy được vai trò là cầu nối cung cấp, chuyển tải và phản hồi thông tin giữa người dân với Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể. Hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt các chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền theo định kỳ. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác thông tin ngày càng chặt chẽ, phát huy các hình thức tuyên truyền qua mạng xã hội. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phát huy khả năng, tinh thần trách nhiệm, tích cực phổ biến, thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở. Qua đó góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Bí thư TT Huyện uỷ cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về công tác thông tin cơ sở, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung thông tin theo hướng đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục, phù hợp với trình độ, nhu cầu thông tin của người dân. Nâng cao chất lượng nội dung các chương trình phát thanh phù hợp với yêu cầu phát thanh số để tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cấp xã. Huyện mong muốn được tỉnh quan tâm đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống phát thanh, mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.


Đinh Thắng

Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục