(HBĐT) - Năm 2015, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh được thành lập trên cơ sở hoạt động của Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp cách mạng Lào từ năm 1995. Hiện, Hội trực thuộc Hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh.



Ông Bùi Văn Phạnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh giới thiệu về những hình ảnh của Hội.

Hội có 95 hội viên tham gia sinh hoạt, chủ yếu sinh sống tại TP Hoà Bình, trong đó, gần 98% là quân tình nguyện và chuyên gia quân sự trực tiếp tham gia giúp cách mạng Lào, 2,2% là phục vụ gián tiếp. Tuổi đời bình quân của các hội viên hiện là 70 tuổi. Vinh dự trong số đó có đồng chí Phạm Minh Giám, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đồng chí Nguyễn Anh Cường, Anh hùng Lao động.

Nhớ lại quá khứ hoa lửa khi giúp người anh em Lào, ông Bùi Văn Phạnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh chia sẻ: "Năm 1969, Mỹ cùng tay sai đánh chiếm toàn bộ tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Khi ấy, tôi được biên chế thuộc Sư đoàn Bộ binh 312, Quân đoàn 1. Sau khi có lệnh, chúng tôi hành quân đến đất Lào để giúp cách mạng Lào đánh đuổi quân xâm lược. Tháng 2/1970, sau trận chiến ác liệt, bộ đội ta đã giải phóng cánh đồng Chum. Quân ta rút về nước, nhưng sau đó vài tháng, đến cuối năm 1970, địch chiếm đóng lại, ta lại đưa quân sang chi viện cho cách mạng Lào tiếp tục giải phóng khu vực tỉnh Xiêng Khoảng một lần nữa vào cuối năm 1971. Đầu năm 1972, địch tiếp tục đưa quân chiếm lại khu vực đó, phải đến tháng 4 năm đó, với quyết tâm cao của bộ đội ta cùng quân giải phóng Lào đã đánh hạ địch, giải phóng hoàn toàn tỉnh Xiêng Khoảng”. Chiến tranh tàn khốc đã khiến cho nhiều chiến sỹ của ta hy sinh trên đất bạn Lào. Đến nay, đồng đội cùng nhập ngũ, cùng đơn vị với ông Phạnh vẫn còn hai nhân chứng sống đang sinh sống tại TP Hoà Bình. Kỷ niệm khiến ông Phạnh nhớ nhất là 3 cái Tết phải đào củ mài, củ sắn để ăn vì thiếu lương thực, nhưng bù lại quân tình nguyện Việt Nam đã cứu, đưa được khoảng 30 vạn dân Lào về tỉnh Nghệ An trú ẩn. Đây có thể coi là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho tình cảm của hai dân tộc khi đó.

Sự khốc liệt năm ấy đã lùi xa, nhưng mỗi khi những thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh gặp gỡ thì những câu chuyện xúc động về một thời đã qua lại râm ran. Mỗi dịp đầu năm, Hội tổ chức gặp mặt, ôn lại truyền thống, là dịp để thăm hỏi, chia sẻ về cuộc sống, cũng như tưởng nhớ về những người đồng đội đã hy sinh trên đất bạn Lào. Đến nay, Hội có 9 chi hội trực thuộc, gồm: Chăm Mát, Lau Nghĩa, Phương Lâm, Đồng Tiến, Tân Thịnh, Hữu Nghị, Thịnh Lang, Yên Mông, Kỳ Sơn. Các chi hội chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy và giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng cao đẹp của quân tình nguyện và chuyên gia giúp cách mạng Lào. Mỗi cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện và vận động các thành viên trong gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước của khu dân cư. Hàng năm, 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Những năm gần đây, Hội đã tổ chức mừng thọ cho 21 hội viên, thăm hỏi gần 20 lượt hội viên đau ốm, phúng viếng 3 hội viên. Các hoạt động xã hội duy trì tạo sự gắn kết trong nội bộ, là niềm động viên tinh thần quan trọng đối với các thế hệ trẻ.

Ông Bùi Văn Phạnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh gửi gắm: "Có được hoà bình như hiện nay, quân dân Việt Nam - Lào đã phải chịu nhiều mất mát, hy sinh. Do đó, tôi cũng như tất cả hội viên mong muốn các thế hệ trẻ không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp mà hai nước, hai dân tộc đã vun đắp nhiều năm qua, cũng như truyền thống anh hùng bất khuất của quân đội ta. Lấy đó làm nền tảng để tiếp tục xây dựng tình cảm thắm thiết Việt Nam - Lào, hướng tới những giá trị tốt đẹp, bền vững, phát triển”.


Thanh Sơn

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục