(HBĐT) - Trong khi tại nhiều địa phương, công tác phát triển đảng viên mới gặp khó khăn thì ở Đảng bộ xã Tòng Đậu (Mai Châu), việc thực hiện luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Với lượng đảng viên trẻ dồi dào, chất lượng ngày càng nâng cao góp phần cùng Đảng bộ nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ Đậu hiện có 52 đảng viên.


Đoàn Thanh niên xã Tòng Đậu (Mai Châu) đổi mới phương thức hoạt động, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Theo chia sẻ của Bí thư Hà Công Khô, có thời điểm, do chỉ "nhìn” vào người trẻ nhưng người trẻ ở lại bám ruộng, bám nương ít nên việc phát triển đảng viên mới gặp khó khăn. Theo hướng dẫn của Đảng ủy xã, chi ủy và chi bộ đã chỉ đạo các đảng viên tuyên truyền, vận động, giác ngộ lý tưởng của Đảng cho quần chúng tích cực ở từng cụm dân cư; giao trách nhiệm cho chi hội, chi đoàn bồi dưỡng hội viên, đoàn viên giới thiệu nguồn cho chi bộ. Nhờ vậy, trung bình hàng năm, chi bộ đều kết nạp được từ 2 đảng viên. Năm 2022, chi bộ dự kiến đề nghị kết nạp 4 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Trên cơ sở chỉ tiêu được thông qua tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch cả nhiệm kỳ, kế hoạch từng năm sát với tình hình của địa phương; trong đó chi tiết hóa chỉ tiêu cho từng chi bộ, giao trách nhiệm cho từng cấp ủy viên phụ trách cơ sở mỗi năm giới thiệu được 1 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chi bộ giao trách nhiệm cho từng đảng viên và tổ chức đoàn thể phát hiện, kèm cặp, tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho chi bộ bồi dưỡng, đủ tiêu chuẩn đi học đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng, tạo động lực cho các quần chúng ưu tú vào Đảng.

Tại Tòng Đậu, ngoài mở rộng nguồn đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng là các quần chúng ưu tú tham gia công tác ở thôn, xóm, lao động sản xuất tại địa phương, lao động đi làm ngoài địa bàn, cấp ủy còn tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng hình ảnh người đảng viên gương mẫu trong nhân dân, tiên phong, đi đầu trong các phong trào ở địa phương; đảng viên đảm nhận các công việc ở xã, xóm cần tận tụy, trách nhiệm với việc nước, việc dân. Từ việc đổi mới tư duy về tạo nguồn và sát sao trong chỉ đạo, nhiều nhân tố tích cực ở các thôn, xóm trên địa bàn dù lớn tuổi (trên 50 tuổi và dưới 60 tuổi) đã được kết nạp vào Đảng.

Theo đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Lộc Văn Tường, năm 2021, chỉ tiêu Đảng bộ được giao kết nạp 8 đảng viên mới, song Đảng bộ thực hiện kết nạp được 9 đảng viên. Đảng viên mới chủ yếu sinh hoạt ở các chi bộ khu dân cư và nằm trong độ tuổi thanh niên. Sau kết nạp, đảng viên tiên phong, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua ở khu dân cư, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tính đến hết tháng 9/2022, Đảng bộ xã Tòng Đậu đã phát triển được 7 đảng viên mới; đối tượng dự nguồn đã qua bồi dưỡng lớp nhận thức về Đảng có 9 đồng chí; 5 quần chúng ưu tú khác đang chuẩn bị tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. Qua đó, Thường trực Đảng ủy xã khẳng định: Đảng bộ xã Tòng Đậu sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong năm 2022. Trong quá trình thực hiện, Đảng bộ xã quán triệt phương châm đến các chi bộ: Kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn giác ngộ về lý tưởng của Đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác.


Hải Yến


Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục