(HBĐT) - Sáng 28/12, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH) của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH). Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh, UB MTTQ các huyện, thành phố.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ tỉnh.

Chỉ thị số 18-CT/TW đã đánh giá kết quả công tác GS, PBXH của MTTQ Việt Nam, các tổ chức CT-XH thời gian qua và chỉ ra hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ chính. Trong đó, tập trung các nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác GS, PBXH. Tạo thuận lợi để MTTQ và các tổ chức CT-XH, Nhân dân tham gia GS, PBXH. Khẩn trương, nghiêm túc giải quyết các kiến nghị sau GS, PBXH. Chế tài xử lý tổ chức, cá nhân không hợp tác, gây khó khăn, cản trở hoạt động GS, PBXH hoặc lợi dụng quyền GS, PBXH gây tổn hại cho tổ chức, cá nhân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức GS, PBXH theo hướng từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng và có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Nâng cao năng lực, bản lĩnh, nghiệp vụ của cán bộ làm nhiệm vụ GS, PBXH...

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW. Trong đó, xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm: Công tác tuyên truyền; hoàn thiện thể chế; sửa đổi, bổ sung, ký quy chế phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động GS, PBXH; nghiên cứu khoa học, khảo sát thực tiễn, tọa đàm làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn GS, PBXH; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ...

Phát biểu kết luận, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Chỉ thị số 18-CT/TW là cơ sở chính trị vững chắc để MTTQ, các tổ chức CT-XH thực hiện quyền của mình, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. GS, PBXH của MTTQ, các tổ chức CT-XH mang tính Nhân dân, nên phải có trọng tâm, trọng điểm, không gây khó khăn cho hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân, làm sao để đảm bảo khối đại đoàn kết toàn dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố cần chủ động tham mưu cho cấp ủy để triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị này tại địa phương. Lực lượng cán bộ chuyên trách MTTQ cần tự học hỏi, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh; phát huy vai trò hội đồng tư vấn, các tổ chức thành viên và Nhân dân trong GS, PBXH...

C.L


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục