(HBĐT) - Năm 2022, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, sức sáng tạo thực hiện hiệu quả phong trào "CCB gương mẫu”. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Hội CCB thực sự là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.


Lãnh đạo Hội CCB tỉnh thăm quan, chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình trồng dưa hấu của hội viên CCB tại xã Mai Hạ (Mai Châu).

Những ngày cuối năm, dọc hai trục đường giao thông chính tại thị trấn Mai Châu (Mai Châu) ngập sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Đó là một trong những việc làm thiết thực của cán bộ, hội viên CCB thị trấn xây dựng tuyến đường treo cờ Tổ quốc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, quảng bá hình ảnh, con người và nét văn hóa vùng cao Mai Châu đến với bạn bè trong nước, quốc tế. Cùng với việc làm ý nghĩa đó, phong trào thi đua "CCB gương mẫu” được hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, thị trấn Mai Châu hiện có trên 40 hội viên làm kinh tế giỏi, thu nhập từ 100 triệu đồng đến 2 tỷ đồng/năm qua kinh doanh vật liệu xây dựng, du lịch cộng đồng, vận tải hàng hóa… Hàng năm, Hội huy động gần 200 ngày công hỗ trợ, giúp đỡ hội viên hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn...

Đồng chí Vì Văn Chúc, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Mai Châu cho biết: Thực hiện phong trào "CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên đã tích cực hưởng ứng các CVĐ, phong trào thi đua do T.Ư và địa phương phát động. Cụ thể, để triển khai hiệu quả tuyến đường treo cờ Tổ quốc với chiều dài 2,7 km, cán bộ, hội viên CCB đã nhiệt tình ủng hộ 150.000 đồng/gia đình CCB. Qua đó góp phần xây dựng tuyến phố đô thị văn minh, khang trang, sạch đẹp”.

Hội CCB tỉnh hiện có 11 tổ chức Hội cấp huyện, thành phố và Hội CCB Khối Các cơ quan tỉnh; 190 cơ sở hội và 1.516 chi hội với gần 54.000 cán bộ, hội viên. Những năm qua, Hội CCB các cấp đã tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bảo vệ chế độ XHCN, xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân. Hội nghiêm túc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quan điểm, tư tưởng phản động, cơ hội của các thế lực thù địch. Tăng cường giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho học sinh, sinh viên.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ then chốt, cán bộ, hội viên CCB không ngừng tìm tòi, sáng tạo, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Đến nay, trong tỉnh có 112 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 24 HTX, 21 tổ hợp tác, 2.130 trang trại, gia trại do CCB làm chủ và 3.588 mô hình CCB làm kinh tế giỏi. Qua đó giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động với thu nhập từ 4,5 - 6,5 triệu đồng/người/ tháng. Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB tỉnh đã nhận ủy thác của Ngân hàng CSXH tỉnh với tổng dư nợ trên 966 tỷ đồng, giúp 10.120 hộ CCB được tiếp cận nguồn vốn. Duy trì xây dựng quỹ Hội để giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế với gần 40 tỷ đồng. Năm 2022, các cấp Hội CCB đã phối hợp tổ chức 30 lớp tập huấn nâng cao kiến thức làm kinh tế cho 1.732 cán bộ, hội viên CCB.

Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, năm qua, Hội CCB các cấp đã hỗ trợ hội viên xây dựng mới 27 nhà "Nghĩa tình đồng đội”, 16 con trâu, bò với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Thăm hỏi và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết với tổng kinh phí gần 250 triệu đồng. Tham gia quyên góp ủng hộ xây dựng các loại quỹ vì người nghèo, khuyến học, phòng chống thiên tai… Đặc biệt, tham gia phòng, chống dịch Covid-19, các cấp Hội đã ủng hộ gần 280 triệu đồng, 1.224 cán bộ, hội viên CCB trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tại các tổ Covid-19 cộng đồng.

Hưởng ứng phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã tham gia trên 18.300 ngày công lao động, hiến 5.734 m2 đất các loại để làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh; xây dựng 5.815 mô hình "Hộ gia đình CCB nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành”; 342 đoạn đường "NTM do CCB tự quản”; 151 mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường...

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tích cực thi đua lao động sản xuất, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do T.Ư và địa phương phát động. Qua đó phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB các cấp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Hòa Bình giàu đẹp, văn minh.

Đức Anh


Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục