(HBĐT) -Chiều 4/1, Thanh tra tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo Khu vực 1 thuộc Tổng Thanh tra Chính phủ.




Đại diện lãnh đạo Cục 1 tặng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Năm 2022, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo yêu cầu quản lý Nhà nước và đáp ứng mục tiêu phát triển KT-XH. Toàn ngành đã triển khai 87 cuộc thanh tra hành chính đối với 770 đơn vị; ban hành 84 kết luận. Qua thanh tra phát hiện 333 đơn vị có vi phạm, sai phạm về kinh tế với số tiền 30.037 triệu đồng, quyết định thu hồi nộp NSNN 4.960 triệu đồng; xử lý khác số tiền 25.077 triệu đồng; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với 61 doanh nghiệp do vi phạm pháp luật về thuế... Thanh tra các ngành đã tiến hành 317 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 868 tổ chức, 561 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện 161 tổ chức, 324 cá nhân có vi phạm...

Ngành đã phối hợp tổ chức tiếp 5.921 lượt với 6.449 người đến Trụ sở tiếp dân các cấp để khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh. Các cơ quan đã tham mưu cho thủ trưởng đơn vị tiếp nhận, phân loại và xử lý 2.594 lượt đơn các loại…

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Ngành Thanh tra cần rà soát, ban hành kế hoạch thanh tra, tránh chồng chéo, bất cập; ban hành kết luận thanh tra chính xác, khách quan trên cơ sở pháp luật, không để oan sai. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao chất lượng thanh tra trong một số lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, môi trường. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, hướng vào xây dựng nền hành chính công vụ công khai, minh bạch, phục vụ tốt cho phát triển KT-XH. Phối hợp tốt giữa T.Ư và địa phương trong thanh tra để tránh chồng chéo, đạt hiệu quả cao hơn. Cùng với đó, thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư tồn đọng...

Nhân dịp này, có 9 cán bộ, công chức được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.  Tổng Thanh tra Chính phủ tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; 1 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc, 2 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Chánh Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho 9 tập thể, 29 cá nhân.



Thừa ủy quyền, lãnh đạo Thanh tra tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
 
Đinh Thắng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục