(HBĐT) - Chào xuân Quý Mão, mừng Đảng 93 mùa xuân, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hòa Bình rợp sắc đỏ của Quốc kỳ, Đảng kỳ. Đi trên những con đường rợp cờ đỏ, dâng lên trong lòng mỗi chúng ta niềm xúc cảm, tự hào và tình yêu đất nước.


Tuyến đường cờ tại tổ dân phố Tân Lập 1, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình. 

Phố Tân Lập 1 là con phố trung tâm của phường Trung Minh. Đường phố mở rộng khang trang, sạch đẹp. Đặc biệt, nổi bật trên tuyến đường trung tâm của phường là 2 dãy cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Bà Mai Thị Tuyết, Tổ trưởng tổ dân phố Tân Lập 1 cho biết: Phố Tân Lập 1 có 287 hộ. Những năm gần đây, đời sống người dân có nhiều khởi sắc, năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng. Bà con chủ yếu sống bằng nghề trồng hoa, làm chổi chít; một số hộ đi làm ăn tại Lào, Thái Lan. Đời sống người dân đi lên, diện mạo khu dân cư được chỉnh trang. Năm 2020, khi Đảng ủy phường triển khai mô hình "Tuyến đường cờ”, được sự đồng thuận của Nhân dân, Tổ dân phố Tân Lập 1 đã xung phong triển khai. Việc treo cờ được thực hiện vào các ngày lễ, Tết, ngày diễn ra sự kiện quan trọng của địa phương. Nếu cờ cũ, phai màu thì các hộ thay cờ mới để tuyến đường cờ lúc nào cũng đỏ rực. Từ ngày xây dựng "tuyến đường cờ”, bộ mặt khu dân cư Tân Lập 1 mang diện mạo mới, tươi đẹp hơn, bà con  hân hoan, tự hào. 

Phố Tân Lập 1 là 1 trong 156 khu dân cư trên địa bàn TP Hòa Bình đã thực hiện hiệu quả mô hình "Tuyến đường cờ”. Hiện nay, toàn thành phố có 156/214 khu dân cư đã triển khai "tuyến đường cờ". Đặc biệt có một số phường như: Phương Lâm, Tân Thịnh, Đồng Tiến đã xây dựng được "tuyến đường cờ” trên 100% tuyến phố, khu dân cư. Các trục đường chính của thành phố như Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo, Đại lộ Thịnh Lang… đều đã hình thành "tuyến đường cờ”.

Chia sẻ về mô hình này, đồng chí Nguyễn Thị Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Việc treo cờ Tổ quốc trang trọng trong những ngày lễ lớn, ngày Tết cổ truyền của dân tộc là thể hiện lòng yêu nước và tự hào của mỗi công dân Việt Nam, biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh. Đồng thời thể hiện lòng tri ân của chúng ta đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì ý nghĩa lớn lao đó nên thành phố khuyến khích các phường, xã tiếp tục chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình "Tuyến đường cờ” trên các trục đường trung tâm xóm, tổ dân phố. Đáng phấn khởi là mô hình này được đông đảo Nhân dân đồng thuận; ngày càng có nhiều khu dân cư hưởng ứng, các "tuyến đường cờ” dần mở rộng, trải dài, hình thành nét văn hóa riêng của TP Hòa Bình.

Tiến Quân

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục