Với những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thời gian qua, ngày 21/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Thư khen lực lượng Cảnh sát giao thông.


Lực lượng CSGT phát nước suối cho người dân trên đường về quê ăn Tết. 

Trong thư,Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông đã đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức và hành động, tạo được nhiều dấu ấn rõ nét. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao; lềlối, tác phong công tác, sai phạm, tiêu cực kiên quyết được chấn chỉnh; hiệu lực, hiệu quả xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông được nâng lên rõ rệt, nhất là các vi phạm về nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải... tạo dấu ấn lan tỏa trong xã hội về chấp hành nghiêm pháp luật.

"Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua, các đồng chí đã làm việc 24/24 giờ xuyên Tết, không quản ngại khó khăn, vất vả hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh thời gian, hạnh phúc riêng tư của gia đình, thường xuyên có mặt trên các tuyến đường để thực hiện nhiệm vụ, có mặt sớm nhất tại hiện trường giải quyết các vụ tai nạn, cứu giúp người bị nạn, kịp thời phát hiện, kiên quyết tấn công trấn áp các loại tội phạm. Xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong quá trình làm nhiệm vụ; nhiều hành động thiết thực của Cảnh sát giao thông hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân về quê đón Tết trên các cung đường, để lại tình cảm tốt đẹp, khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sỹ Công an vì nhân dân phục vụ", Thủ tướng ghi nhận.

Kết quả công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông đã góp phần quan trọng kéo giảm tai nạn giao thông, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chínhghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích mà lực lượng Cảnh sát giao thông đã đạt được trong thời gian qua.

Năm 2023 và những năm tiếp theo, đất nước ta sẽ tiếp tục có những bước chuyển mình mạnh mẽ, yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đặt ra ngày càng cao, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ nặng nề hơn, khó khăn, phức tạp hơn.

Thủ tướngđề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức và hành động, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; khắc họa rõ nét hơn nữa hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát giao thông vì nhân dân phục vụ; quyết tâm tạo chuyển biến tích cực hơn nữa tình hình trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn bình yên trên các tuyến đường, đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục