(HBĐT) - Nhờ triển khai đầy đủ các chính sách dân tộc đã động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát huy tốt vai trò cầu nối tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần đưa các chính sách hỗ trợ đến với vùng đồng bào DTTS và miền núi.



Ông Dương Minh Dũng, người có uy tín tại xóm Thung Dao Bắc, xã Tú Sơn (Kim Bôi) tìm hiểu, nắm bắt thông tin qua đọc báo Đảng địa phương. 

Ông Quách Văn Thỏn, xóm Nhụn, xã Yên Phú (Lạc Sơn) đã phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động Nhân dân trong xóm đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Với nhiệm vụ là trưởng xóm, ông Thỏn luôn tìm tòi học hỏi, quan tâm sâu sát, lắng nghe ý kiến cũng như tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đặc biệt, ông Thỏn đã vận động 105 hộ dân của xóm về khu tái định cư để giao lại mặt bằng cho thi công công trình hồ chứa nước Cánh Tạng, đồng thời vận động hộ dân hiến 157 ha đất cho công trình hồ chứa nước, tuyên truyền Nhân dân tu chí làm ăn, phát triển kinh tế tại nơi ở mới.

Ngoài ông Thỏn, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều người có uy tín trong cộng đồng đã chủ động phát huy vai trò của mình trong kết nối, tuyên truyền, vận động người dân. Tiêu biểu như ông Dương Minh Dũng, người có uy tín xóm Thung Dao Bắc, xã Tú Sơn (Kim Bôi), từ năm 2019 mở lớp truyền dạy chữ dân tộc Dao cho Nhân dân trong xã, với khoảng 20 học viên theo học và không thu phí dạy học; bà Bùi Thị Binh, dân tộc Mường, người có uy tín xóm Luông Dưới, xã Ngổ Luông (Tân Lạc) tiêu biểu trong thực hiện công tác hòa giải, hộ gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở vùng đồng bào DTTS.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 794 già làng, trưởng bản, trong đó có 685 người là người DTTS và 1.276 người có uy tín trong cộng đồng. Xác định đây là lực lượng nòng cốt nhằm chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đồng bào đến với các cấp chính quyền, UBND tỉnh đã dành nguồn lực để thực hiện chính sách cho người có uy tín, trong đó thường xuyên tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, thăm quan học tập, thăm hỏi ốm đau, thăm hỏi gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc; đồng thời biểu dương, khen thưởng, cấp miễn phí báo Đảng bộ tỉnh, báo Dân tộc & phát triển cho người có uy tín. Đồng thời phối hợp UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, lập danh sách hộ gia đình người có uy tín hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai để kịp thời hỗ trợ. Từ cuối năm 2022 đến nay, ngành Dân tộc đã thực hiện thăm hỏi, tặng quà người có uy tín trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 450 triệu đồng. Tổ chức cho người có uy tín đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố và tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức cho người có uy tín với nguồn kinh phí hơn 270 triệu đồng.

Ngành Dân tộc thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện chính sách đối với đội ngũ người có uy tín trên địa bàn. Có thể thấy, việc thực hiện các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, từ những chính sách này đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho những người có uy tín đóng góp các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đồng thời phát huy vai trò của người có uy tín trong thực hiện công tác dân tộc, qua đó cho thấy người có uy tín trong đồng bào DTTS thực sự là cầu nối quan trọng của cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.


Đinh Hoà


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục