Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, ngày 12/4, tại Khánh Hòa, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 3 để họp, thống nhất nhiều nội dung quan trọng đầu nhiệm kỳ.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.  

hoi nghi lan thu 3 ban chap hanh hoi nha bao viet nam thong nhat nhieu noi dung quan trong dau nhiem ky hinh 1

Hội nghị thống nhất nhiều nội dung quan trọng

Điều hành Hội nghị gồm có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày Dự thảo báo cáo về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành trong 15 tháng nhận nhiệm vụ kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay và dự kiến một số nội dung chính cần thảo luận, thống nhất trong Ban Chấp hành.

hoi nghi lan thu 3 ban chap hanh hoi nha bao viet nam thong nhat nhieu noi dung quan trong dau nhiem ky hinh 2

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội nghị là làm quy trình bổ sung các đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam 

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thực hiện chủ trương của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách và các nhiệm vụ khác được giao; góp phần quan trọng hỗ trợ các cấp Hội đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và kế hoạch hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay với những kết quả đáng khích lệ.

15 tháng sau Đại hội XI, hoạt động các cấp Hội trong cả nước có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, hiệu quả tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo.

hoi nghi lan thu 3 ban chap hanh hoi nha bao viet nam thong nhat nhieu noi dung quan trong dau nhiem ky hinh 3

Hội nghị hết sức sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp nhằm tháo gỡ những khó khăn của các cấp Hội địa phương thời gian tới

Dự thảo báo cáo cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023. Theo đó, sẽ xây dựng Dự thảo Đề án, lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định giao nhiệm vụ gắn với dự toán kinh phí được giao; Hướng dẫn các cấp Hội triển khai Điều lệ Hội khóa XI và công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Hội, Chương trình công tác toàn khóa; Xây dựng Đề án thành lập Viện nghiên cứu báo chí và truyền thông có tính liên kết chặt chẽ với các cơ sở đào tạo báo chí và cơ quan báo chí trong nước và quốc tế; Chỉ đạo sơ kết 1 năm triển khai Phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” tại 3 khu vực (Bắc, Trung, Nam); Giao Cơ quan Trung ương Hội tham mưu, đề xuất có hình thức tôn vinh xứng đáng đối với các nhà báo liệt sĩ qua các thời kỳ…

hoi nghi lan thu 3 ban chap hanh hoi nha bao viet nam thong nhat nhieu noi dung quan trong dau nhiem ky hinh 4

Hội nghị cũng có nhiều đề xuất, giải pháp trong một số vấn đề còn tồn tại của hoạt động công tác Hội.

Các đại biểu tham dự đều nhất trí cao với Dự thảo báo cáo kết quả công tác của Ban Chấp hành năm 2022 và quý I năm 2023, các nhiệm vụ thời gian tới, thể hiện sự đoàn kết, tâm huyết, trí tuệ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đặc biệt, Hội nghị hết sức sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp nhằm tháo gỡ những khó khăn của các cấp Hội địa phương, đề xuất các giải pháp trong một số vấn đề còn tồn tại của hoạt động công tác Hội thời gian tới.

Theo đó, các ý kiến tập trung tháo gỡ khó khăn về biên chế và cơ cấu tổ chức của các cấp Hội Nhà báo địa phương; Vấn đề bất cập trong sinh hoạt hội viên là phóng viên cơ quan thường trú tại địa phương, Các vấn đề trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ; Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp; Thảo luận về đề nghị điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, một số đơn vị trực thuộc Cơ quan Trung ương Hội…

Một nhiệm vụ quan trọng của Hội nghị là làm quy trình bổ sung các đồng chí vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam. Theo đó, với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí trong Ban Chấp hành đã bỏ phiếu nhất trí cao với Đề án bổ sung 5 đồng chí vào Ban Chấp hành và 3 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

hoi nghi lan thu 3 ban chap hanh hoi nha bao viet nam thong nhat nhieu noi dung quan trong dau nhiem ky hinh 5

Các ý kiến tập trung thảo luận xung quanh các vấn đề trong đó có công tác bồi dưỡng nghiệp vụ; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, trong cuộc họp hôm nay đã thực hiện được một số công việc rất quan trọng. Đầu tiên là đã làm quy trình bổ sung các đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ với kết quả bỏ phiếu đồng thuận gần như tuyệt đối. Hội nghị cũng đã có ý kiến về một số kết quả công tác năm 2022 và định hướng năm 2023; Thảo luận, bổ sung điều chỉnh một số định hướng công tác mà Ban tổ chức đã chuẩn bị, phù hợp với định hướng chung trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng, trong thời gian qua, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam đang có nhiều chuyển biến tích cực. Đạt được kết quả đó là bởi có sự thống nhất trong lãnh đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và quan trọng hơn hết là hoạt động tích cực của các Hội Nhà báo địa phương, Liên chi hội, Chi hội.

Với một số bản quy định, dự thảo, đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành chủ động, tập trung trí tuệ, tâm huyết đóng góp thêm bằng văn bản để các quy định đó sớm được ban hành. Ngoài ra, trong công tác khác, Hội Nhà báo Việt Nam xin tiếp thu ý kiến đóng góp của Bộ Thông tin & Truyền thông, Đảng uỷ khối về việc bổ sung thêm một số vấn đề cần lưu tâm trong hoạt động Hội.

hoi nghi lan thu 3 ban chap hanh hoi nha bao viet nam thong nhat nhieu noi dung quan trong dau nhiem ky hinh 6

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu kết luận Hội nghị

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng lưu ý về một số vấn đề thảo luận tại Hội nghị, như việc định hướng bổ sung chức năng nhiệm vụ và thay đổi tên của một số đơn vị như Nhà Văn hoá và Cổng thông tin điện tử về cơ bản Ban Chấp hành thống nhất chủ trương, tuy nhiên phải có những quyết định tên gọi sao cho phù hợp, chức năng làm sao không chồng chéo với các đơn vị trong Hội Nhà báo Việt Nam. Về nhân sự và kinh phí, Thường trực Hội sẽ rà soát lại và đưa ra phương án hợp lý, không nhất thiết phải vội vàng đưa ra một bộ máy cồng kềnh, không khả thi…

Với một số vấn đề cần triển khai thời gian tới, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh rằng, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức báo chí là một trong những vấn đề rất quan trọng đã được trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.

"Thời gian qua, sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác quản lý và xử lý vi phạm đã ngày càng chặt chẽ. Vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam trong vấn đề thúc đẩy đạo đức nghề nghiệp và hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức người làm báo Việt Nam cần được tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa. Chúng tôi mong muốn, ở cấp độ Hội Nhà báo địa phương, Liên chi hội, Chi hội chủ động đẩy mạnh hoạt động về đạo đức, kỷ luật hơn nữa để phòng tránh các sai phạm trong hoạt động nghề nghiệp. Rất mong các đồng chí trong Ban Chấp hành cũng chia sẻ cùng với lãnh đạo Hội để chúng ta coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Công việc thời gian tới rất nhiều, đòi hỏi sự vào cuộc của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành làm sao lan tỏa các định hướng này xuống từng Hội Nhà báo địa phương, Liên chi hội, Chi hội…” - đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.


Theo Hội Nhà báo Việt Nam

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục