Theo đặc phái viên TTXVN, đúng 17 giờ ngày 23/4 theo giờ địa phương (rạng sáng 24/4 theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Ministro Pistarini (Ezeiza Airport), thủ đô Buenos Aires, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Argentina.


Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Ministro Pistarini (Ezeiza Airport) thủ đô Buenos Aires, Argentina. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đón Chủ tịch Quốc hội và Đoàn tại sân bay có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Argentina Cecilia Todesca, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Argentina-Việt Nam Maria Rose Martinez… Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Đông Uruguay Dương Quốc Thanh, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina.

Ngày 25/10/1973, Argentina là một trong ba nước Mỹ Latinh (sau Cuba và Chile) thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 50 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp.

Việt Nam coi Argentina là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Cùng với quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Argentina tiếp tục phát triển, trở thành nền tảng cho quan hệ lâu dài giữa hai nước.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Argentina trên thế giới và là đối tác chủ chốt trong hợp tác Nam-Nam của Argentina tại Đông Nam Á; trong khi Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Hai nước đã ký kết nhiều Hiệp định/Thỏa thuận hợp tác làm cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Argentina.


Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Ministro Pistarini (Ezeiza Airport) thủ đô Buenos Aires, Argentina. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trao đổi thương mại song phương liên tục tăng, từ 316 triệu USD năm 2007 lên hơn 4,8 tỷ USD năm 2022 (tăng 15 lần). Bộ, ngành hai bên đã xác định các tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực sẵn có theo hướng thực chất và mở rộng thêm lĩnh vực hợp tác mới (năng lượng, khai khoáng).

Việt Nam và Argentina mong muốn thúc đẩy gia tăng trao đổi thương mại song phương, hướng tới mục tiêu đạt 10 tỷ USD năm 2025.

Quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp phát triển tốt đẹp thông qua trao đổi đoàn song phương và tiếp xúc trong khuôn khổ các diễn đàn nghị viện đa phương. Quốc hội Việt Nam đã cử nhiều Đoàn lãnh đạo Quốc hội thăm và làm việc tại Argentina, bao gồm cả Lãnh đạo cấp cao và các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội.

Trong khuôn khổ đa phương, các nghị sỹ Quốc hội hai nước duy trì tiếp xúc, phối hợp và tham vấn lẫn nhau, đặc biệt là tại Liên minh nghị viện thế giới (IPU).

Dự kiến, trong chuyến thăm chính thức Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Argentina; ký kết thoả thuận hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước; tham dự Diễn đàn doanh nghiệp; thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Argentina…


Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Ministro Pistarini (Ezeiza Airport) thủ đô Buenos Aires, Argentina. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội sẽ chứng kiến lễ ký và trao đổi thỏa thuận hợp tác của một số bộ, ngành, địa phương.

Trong bối cảnh hai nước đã mở cửa hoàn toàn và đang đẩy mạnh phục hồi, phát triển, chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Argentina nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Argentina cũng như các nước Mỹ Latinh nói chung; thúc đẩy khả năng khởi động đàm phán FTA Việt Nam – MERCOSUR; khởi nguồn hành trình theo dấu chân Bác Hồ (Buenos Aires - điểm dừng chân của Bác Hồ năm 1912, sau khi rời Bến Nhà Rồng vào năm 1911).

Chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy và củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước và tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước, nâng tầm quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả.

Phóng viên TTXVN đi theo đoàn tiếp tục thông tin về các sự kiện trong chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Ministro Pistarini (Ezeiza Airport) thủ đô Buenos Aires, Argentina. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đón Chủ tịch Quốc hội và Đoàn tại sân bay có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Argentina Cecilia Todesca, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Argentina-Việt Nam Maria Rose Martinez… Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Đông Uruguay Dương Quốc Thanh, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina.

Ngày 25/10/1973, Argentina là một trong ba nước Mỹ Latinh (sau Cuba và Chile) thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 50 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp.

Việt Nam coi Argentina là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Cùng với quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Argentina tiếp tục phát triển, trở thành nền tảng cho quan hệ lâu dài giữa hai nước.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Argentina trên thế giới và là đối tác chủ chốt trong hợp tác Nam-Nam của Argentina tại Đông Nam Á; trong khi Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Hai nước đã ký kết nhiều Hiệp định/Thỏa thuận hợp tác làm cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Argentina.

Chú thích ảnh
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Ministro Pistarini (Ezeiza Airport) thủ đô Buenos Aires, Argentina. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Trao đổi thương mại song phương liên tục tăng, từ 316 triệu USD năm 2007 lên hơn 4,8 tỷ USD năm 2022 (tăng 15 lần). Bộ, ngành hai bên đã xác định các tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực sẵn có theo hướng thực chất và mở rộng thêm lĩnh vực hợp tác mới (năng lượng, khai khoáng).

Việt Nam và Argentina mong muốn thúc đẩy gia tăng trao đổi thương mại song phương, hướng tới mục tiêu đạt 10 tỷ USD năm 2025.

Quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp phát triển tốt đẹp thông qua trao đổi đoàn song phương và tiếp xúc trong khuôn khổ các diễn đàn nghị viện đa phương. Quốc hội Việt Nam đã cử nhiều Đoàn lãnh đạo Quốc hội thăm và làm việc tại Argentina, bao gồm cả Lãnh đạo cấp cao và các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội.

Trong khuôn khổ đa phương, các nghị sỹ Quốc hội hai nước duy trì tiếp xúc, phối hợp và tham vấn lẫn nhau, đặc biệt là tại Liên minh nghị viện thế giới (IPU).

Dự kiến, trong chuyến thăm chính thức Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Argentina; ký kết thoả thuận hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước; tham dự Diễn đàn doanh nghiệp; thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Argentina…

Chú thích ảnh
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Ministro Pistarini (Ezeiza Airport) thủ đô Buenos Aires, Argentina. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội sẽ chứng kiến lễ ký và trao đổi thỏa thuận hợp tác của một số bộ, ngành, địa phương.

Trong bối cảnh hai nước đã mở cửa hoàn toàn và đang đẩy mạnh phục hồi, phát triển, chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Argentina nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Argentina cũng như các nước Mỹ Latinh nói chung; thúc đẩy khả năng khởi động đàm phán FTA Việt Nam – MERCOSUR; khởi nguồn hành trình theo dấu chân Bác Hồ (Buenos Aires - điểm dừng chân của Bác Hồ năm 1912, sau khi rời Bến Nhà Rồng vào năm 1911).

Chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy và củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước và tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước, nâng tầm quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả.

Phóng viên TTXVN đi theo đoàn tiếp tục thông tin về các sự kiện trong chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục