(HBĐT) - LTS: Cách đây 73 năm, ngày 21/4/1950, tại xóm Roòng Khoa, xã Ðiềm Mặc, huyện Ðịnh Hóa, tỉnh Thái Nguyên diễn ra Đại hội thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam, nay là Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam. Song hành cùng sự phát triển của HNB Việt Nam, những năm qua, HNB tỉnh Hòa Bình không ngừng lớn mạnh, củng cố tổ chức. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành HNB Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch HNB tỉnh.


Các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các đại biểu thăm quan gian trưng bày báo xuân Quý Mão 2023 của Hội Nhà báo tỉnh.

P.V: Thưa đồng chí, năm 2022 là năm HNB tỉnh ghi dấu nhiều nỗ lực trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của HNB tỉnh trong năm qua?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn: HNB tỉnh Hòa Bình hiện có 158 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi HNB. Đội ngũ hội viên phần lớn tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Năm qua, để nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho hội viên, bắt nhịp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại, HNB tỉnh đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (HNB Việt Nam) tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ "Làm báo đa phương tiện” cho 30 học viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh. Các chi hội đã chọn cử hàng trăm lượt hội viên tham gia hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc, hội nghị giao ban Cụm thi đua HNB các tỉnh dọc quốc lộ 6 và tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí tại Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí…

Tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn, HNB tỉnh luôn quan tâm động viên, khích lệ, kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho hội viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Từ khi "sân chơi” Giải báo chí HNB tỉnh Hòa Bình được nâng lên thành Giải báo chí tỉnh Hòa Bình, hoạt động chuyên môn nói chung, đầu tư sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao nói riêng tại các cơ quan báo chí đã sôi nổi hơn nhiều. Vào dịp kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, HNB tỉnh đã tổ chức gặp mặt báo chí; trao Giải báo chí tỉnh Hòa Bình lần thứ II, năm 2021 cho 23 tác phẩm xuất sắc.

Ngoài ra, hội viên HNB tỉnh đã đạt đa số giải cao trong Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Hòa Bình hàng năm; giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình; các cuộc thi viết của tỉnh… Nỗ lực tham gia các giải báo chí, liên hoan phát thanh của khu vực và toàn quốc, năm 2022 hội viên HNB tỉnh đoạt 1 giải B và 2 giải khuyến khích cuộc thi viết về chủ đề "Du lịch qua miền Tây Bắc”; 1 tác phẩm đoạt huy chương đồng, 1 tác phẩm đoạt bằng khen tại Liên hoan phát thanh toàn quốc.

Tích cực tham gia tuyên truyền các sự kiện của cả nước và của tỉnh, Báo Hòa Bình, Đài PT – TH tỉnh đều được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức đăng cai môn xe đạp tại SEA Games 31, góp phần làm nên thành công của giải. Nhiều hội viên được tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong giải Báo chí tỉnh, giải Búa liềm vàng tỉnh Hòa Bình và thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, hoạt động tuyên truyền chuyên đề…

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, HNB tỉnh đã quan tâm đến hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của hội viên. Nhân kỷ niệm niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, HNB tỉnh đã tổ chức Giải thể thao HNB tỉnh Hòa Bình năm 2022 thu hút sự tham gia của 80 vận động viên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắm tình đoàn kết giữa các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Hội đã cử 10 hội viên tham gia thi đấu tại "Giải bóng bàn Cúp HNB Việt Nam lần thứ XV” và đoạt 1 huy chương vàng, 4 huy chương đồng.

Đặc biệt, trong bối cảnh cấp thiết cần nâng cao nhận thức về văn hóa, tạo lập không gian văn hóa trong hoạt động báo chí, xây dựng cơ quan báo chí và người làm báo văn hóa, ngày 13/9/2022, HNB tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT tổ chức Hội nghị Ký giao ước thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”. Việc thực hiện các tiêu chí xây dựng môi trường cơ quan văn hóa thường xuyên, liên tục, tạo thành nền nếp, từ đó tạo nên nhiều sản phẩm báo chí có chất lượng, giàu giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần khơi dậy, định hướng những dòng chảy văn hóa tích cực trong đời sống xã hội.

P.V: Thực tế cho thấy, báo chí hiện nay phải chuyển mình mạnh mẽ để bắt nhịp với sự phát triển của xã hội và yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Thời gian tới, HNB tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp gì để thúc đẩy nền báo chí tỉnh nhà phát triển, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn: Trước tiên, HNB tỉnh xác định cần phải tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư; Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; hướng dẫn sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo    Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Bộ tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo.

Hội sẽ tăng cường phát triển hội viên; xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Chú trọng chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giỏi.

Hiện nay, chuyển đổi số đã, đang là xu thế tất yếu diễn ra mạnh mẽ trong hầu hết các lĩnh vực KT - XH. Là lĩnh vực phản ứng nhạy bén với mọi biến động của đời sống KT - XH, báo chí truyền thông cần đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Do đó, chuyển đổi số là nhiệm vụ hàng đầu mà HNB tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục hướng dẫn, động viên, khuyến khích hội viên triển khai để tạo sự thay đổi mạnh mẽ của báo chí tỉnh nhà, bắt kịp với sự phát triển của báo chí cả nước. Hội sẽ tích cực tổ chức lớp hoặc chọn cử bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về chuyển đổi số, làm báo đa phương tiện cho hội viên.

Ngoài ra, một vấn đề mà đội ngũ những người làm báo Hòa Bình rất trăn trở đó là nhiều năm nay, tỉnh Hòa Bình chưa có tác phẩm đoạt giải Báo chí quốc gia. Do đó, năm nay, HNB tỉnh đặt quyết tâm cao, đề ra mục tiêu và giải pháp cụ thể cho các chi hội. Hội đã và đang triển khai hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao để khuyến khích hội viên tích cực đào sâu, đầu tư thực hiện tác phẩm báo chí chất lượng. Lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng tích cực vào cuộc, trực tiếp chỉ đạo, tham gia vào việc triển khai các tác phẩm báo chí chất lượng cao. 

Dự kiến trong năm nay, HNB tỉnh sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề về báo chí nhằm trao đổi, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên. Tổ chức cho hội viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm làm báo với HNB các tỉnh bạn. Chỉ đạo các chi hội tổ chức đại hội giai đoạn 2023 – 2025. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nhằm động viên, khích lệ tinh thần hội viên. Ngoài ra, Hội đang xây dựng website của HNB tỉnh Hòa Bình, đây sẽ là nơi trao đổi thông tin, chuyên môn, nghiệp vụ hữu ích cho hội viên.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Dương Liễu (Thực hiện)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục