(HBĐT) - Chiều 16/5, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ (QL,BV) công trình quốc phòng và khu quân sự, trình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn chủ trì hội nghị. 


Đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Luật Nhà ở năm 2014 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua, tuy nhiên đến nay đã cho thấy một số bất cập, hạn chế cần sửa đổi, bổ sung. Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 chương, 196 điều. Trong đó có một số điểm mới như: Bổ sung các khái niệm mới về nhà ở có mục đích sử dụng hỗn hợp; nhà lưu trú công nhân; Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở; thành viên hộ gia đình phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm mới; bổ sung quy định về áp dụng Luật Nhà ở và các luật khác có liên quan, các nội dung mới liên quan đến Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)...

Cho ý kiến vào dự thảo Luật, cơ bản các đại biểu đồng tình, nhất trí với dự thảo đã đưa ra. Đồng thời làm rõ thêm một số nội dung về: Thời hạn sử dụng của nhà chung cư; xử lý các lỗi liên quan đến mua bán, chuyển nhượng các dự án bất động sản; bố trí quỹ đất quy hoạch cho khu nhà ở xã hội tránh manh mún; kế hoạch, chiến lược phát triển nhà ở dài hạn; điều kiện vay vốn…

Đối với Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 19/5/1994. Quá trình triển khai thực hiện Pháp lệnh, công tác QL,BV công trình quốc phòng và khu quân sự đã đạt được những kết quả quan trọng, song cũng bộc lộ những vướng mắc, bất cập. Một số nội dung chưa theo kịp với tình hình phát triển KT-XH và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Một số nội dung quy định về hạn chế quyền con người, quyền công dân tại Pháp lệnh không phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013.

Cho ý kiến vào dự thảo Luật QL,BV công trình quốc phòng và khu quân sự, các đại biểu thống nhất cho rằng, việc ban hành Luật QL, BV công trình quốc phòng và khu quân sự hiện nay là hết sức cần thiết; nội dung của dự thảo Luật cơ bản đầy đủ, phù hợp, mang tính thực tiễn và lâu dài.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Chính đánh giá cao việc các đại biểu đã nghiên cứu sâu và có nhiều ý kiến đóng góp chất lượng vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật QL,BV công trình quốc phòng và khu quân sự. Các ý kiến tại hội nghị sẽ được tổng hợp đầy đủ để Đoàn ĐBQH tham gia đóng góp ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.


Đỗ Hà

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục