(HBĐT) - Thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số đã tác động mạnh mẽ tới nền báo chí Việt Nam, trong đó có hệ thống báo Đảng nói chung và Báo Hòa Bình nói riêng. Thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để mỗi cơ quan báo chí và người làm báo tự đổi mới để bắt kịp xu hướng chung. Đó là các xu hướng: Hội tụ, đa phương tiện, đa nền tảng, tích hợp số; báo chí di động, báo chí dữ liệu, báo chí sáng tạo, podcast, trí tuệ nhân tạo; các tác phẩm báo chí hiện đại Megastory, longform, E-magazine… trên báo điện tử dự báo tiếp tục được đẩy mạnh.


Phóng viên, kỹ thuật viên Phòng Tòa soạn - Điện tử trao đổi kinh nghiệm về sản xuất các sản phẩm trên Báo Hòa Bình điện tử. 

Chủ động bắt kịp xu hướng

Thời gian qua, Báo Hòa Bình và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đã chủ động, sáng tạo, vận dụng các kiến thức, kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ để sản xuất các thể loại báo chí mới, đa phương tiện, đem lại sự mới mẻ, hấp dẫn cho người xem. Đó là các sản phẩm báo chí hiện đại như: Megastory, longform, E-magazine, Infographic… Đây cũng là hướng đi đúng đắn để bắt kịp xu hướng mới. Đó là sự kết hợp bài bản giữa văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được thiết kế hài hòa, độc đáo nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn về nội dung câu chuyện cũng như có cảm giác thực hơn khi tương tác với câu chuyện trong bài báo. Việc ứng dụng thể loại E-magazine hay các sản phẩm báo chí hiện đại khác vào sản xuất tác phẩm báo chí trên Báo Hòa Bình điện tử là hướng đi mới, đưa những tác phẩm báo chí chất lượng cao đến độc giả, giúp độc giả được trải nghiệm nội dung nhiều hơn, sinh động, phong phú và chân thực hơn.

Bắt nhịp xu hướng của báo chí hiện đại, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Hòa Bình đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên các phòng chuyên môn và đặc biệt là sự tham gia của Phòng Tòa soạn - Điện tử trong việc trình bày, thiết kế, đăng tải các tác phẩm báo chí hiện đại. Với cách thiết kế trang báo mới mẻ đã tạo ấn tượng cho độc giả. Có thể kể đến những tác phẩm nổi bật như nhóm bài Megastory: Hậu sáp nhập - "Tiếng lòng” từ tỉnh Hòa Bình của nhóm phóng viên Phòng Văn hóa - xã hội; Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường, câu chuyện văn hóa bản địa đặc sắc của tác giả Đinh Hòa, Phòng Kinh tế; tác phẩm E-magazine: Phát triển bền vững vùng cam Cao Phong của tác giả Cẩm Lệ, Phòng Tòa soạn - Điện tử…  Qua đó, độc giả đánh giá cao, đón nhận tích cực, tiếp tục chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng. Có thể thấy, nếu biết vận dụng được những lợi thế và phát huy tối đa hiệu ứng tích cực đối với độc giả, những sản phẩm báo chí mới, hiện đại sẽ thu hút độc giả, tăng lượng truy cập cho Báo Hòa Bình điện tử. 

Theo dõi thông tin trên Báo Hòa Bình điện tử, chị Bùi Thị Hương, thôn Đồng Danh, xã Phú Thành (Lạc Thủy) cho biết: "Tôi nhận thấy không chỉ giao diện, đường truyền dần được nâng cấp mà chất lượng các tác phẩm trên Báo Hòa Bình điện tử cũng được nâng lên. Trong đó, tôi ấn tượng với các tác phẩm Megastory, E-magazine và chương trình phát thanh podcast, qua đó giúp tôi có cái nhìn sâu sắc, rõ ràng, nhiều góc cạnh hơn về nội dung, những vấn đề trong bài viết cũng như có trải nghiệm chân thực, thú vị hơn".

Tiếp tục trau dồi kỹ năng, hoàn thiện các sản phẩm báo chí hiện đại

Quá trình sản xuất các sản phẩm phẩm báo chí hiện đại của phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức như: chưa có nhiều kỹ năng về việc sử dụng các phần mềm mới; số lượng tác phẩm chưa nhiều, còn hạn chế... Bởi để sản xuất một tác phẩm E-magazine hay Megastory, phóng viên cần nhiều thời gian, công sức lập kế hoạch, đi cơ sở lấy thông tin, thu thập tài liệu. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần được trang bị và có kỹ năng sử dụng các phần mềm như photoshop, shorthand, canva… để thiết kế, trình bày sao cho ấn tượng, đẹp mắt, sản phẩm hoàn thiện nhất.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết: "Để tiếp tục sản xuất, nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tác phẩm báo chí hiện đại, những người làm báo cần mạnh dạn thay đổi nhận thức, tư duy trong việc thực hiện các tác phẩm báo chí. Trong đó, không ngừng cập nhật kiến thức, kỹ năng, đặc biệt về công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm để tạo ra những sản phẩm có chất lượng và thu hút được độc giả. Các nhà báo, phóng viên cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương và hơi thở cuộc sống; chủ động, nhạy bén tìm ra những vấn đề, đề tài hay, xã hội quan tâm để có những nội dung sinh động. Đồng thời, cần nhiều hơn nữa sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, cơ chế chi trả nhuận bút, thù lao xứng đáng để các phóng viên, biên tập viên thuận lợi hơn trong quá trình tác nghiệp, tiếp tục sản xuất các sản phẩm báo chí hiện đại chất lượng, được độc giả đón nhận, tăng hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị".

Hoàng Anh

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục