(HBĐT) - Ngày 5/7, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh đã giám sát tình hình thực hiện các nội dung tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ.


Đoàn công tác khảo sát mô hình nuôi bò sữa tại xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy).

Năm 2020, huyện Lạc Thuỷ được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Hiện nay, toàn huyện có 97/97 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nuôi trồng thuỷ sản đảm bảo quy định về môi trường; quản lý và phát triển 17 sản phẩm OCop và 5 nhãn hiệu sản phẩm được cấp bằng bảo hộ.

Giai đoạn 2021 – 2023, tổng nguồn lực xây dựng NTM của huyện trên 2.270 tỷ đồng. Trong đó, nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường theo tiêu chí số 17 hơn 14 tỷ đồng. Theo đánh giá sự hài lòng của người dân về tiêu chí số 17 năm 2020 trên toàn huyện, có hơn 11.800 hộ hài lòng, đạt trên 90%. Hơn 1.200 hộ chưa hài lòng với lý do: Hệ thống thu gom xử lý rác thải chưa đảm bảo, gây ô nhiễm môi trường; hoạt động sản xuất, khai thác đá làm vật liệu xây dựng chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, tiếng ồn và xe chở vật liệu quá tải…

Tại buổi giám sát, đoàn công tác đề nghị huyện Lạc Thuỷ tiếp tục duy trì, đẩy mạnh xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tập trung nhiệm vụ đánh giá và triển khai thực hiện các mô hình kinh tế, vườn mẫu, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; nhân rộng mô hình hiệu quả để tăng thu nhập cho người dân; phát huy vai trò của doanh nghiệp, các lực lượng xã hội, đặc biệt là sự vào cuộc của người dân.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của huyện Lạc Thủy. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị, xã hội cùng nhân dân trong việc duy trì và đẩy mạnh xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tích cực huy động sự vào cuộc của doanh nghiệp, người dân để thực hiện đồng đều các tiêu chí NTM; từng bước khắc phục những hạn chế về môi trường còn tồn tại; tích cực nhân rộng các điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM, bảo vệ môi trường. Các cơ quan, đơn vị gắn nhiệm vụ xây dựng NTM với các nhiệm vụ chính trị được giao; nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân theo hướng dẫn của T.Ư và Uỷ ban MTTQ tỉnh. Huyện rà soát và có văn bản kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành phụ trách quan tâm, hỗ trợ huyện hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí NTM.

Tại chương trình, đoàn công tác đã khảo sát 2 điểm về mô hình nuôi tằm công nghệ cao tại thị trấn Chi Nê và mô hình nuôi bò sữa tại xã Phú Nghĩa. Các mô hình đã thực hiện tốt tiêu chí bảo vệ môi trường.

Hồng Duyên

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục