(HBĐT) - Ngày 11/7, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Các đại biểu thống nhất, công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp huyện đều thành công, đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn và chỉ đạo, trang trọng, đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Quí I/2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo tổ chức xong đại hội Hội Nông dân 151 cơ sở. Đến ngày 28/6/2023, đã tổ chức xong đại hội Hội Nông dân các huyện, thành phố. Công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội Hội Nông dân tỉnh đáp ứng yêu cầu. Dự thảo các báo cáo đã được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kết quả, đánh giá hằng năm và của cả 5 năm thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, có đánh giá so sánh giữa kết quả với chỉ tiêu Nghị quyết Đại Hội; các đề mục được xây dựng theo Đề cương hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Công tác nhân sự thực hiện đảm bảo đúng theo Hướng dẫn số 515-HD/HNDTW, ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện, cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự kiến đại hội diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 08 - 09/8/2023, tại Cung Văn hoá tỉnh.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với tờ trình công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời cho rằng, cần quan tâm đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được, công tác phối hợp thực hiện các phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng NTM đô thị văn minh; có giải pháp cụ thể phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tình hình mới; làm tốt công tác tuyên truyền tạo không khí phấn khởi thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tổ chức Hội Nông dân và nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Về dự thảo báo cáo, văn kiện cần bám sát Nghị quyết số 19 của BCH TƯ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của tỉnh, hướng đến mục tiêu: Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn; xây dựng nông dân có ý chí, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.... Đảng đoàn, BCH Hội Nông dân cần tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội, hội viên thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp, lựa chọn những mô hình hiệu quả; tổ chức tốt các phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, gắn với xây dựng nông thôn mới văn minh, phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững. Thống nhất phương án nhân sự, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Hội Nông dân rà soát chuẩn bị chu đáo cho tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 trang trọng, ý nghĩa và hiệu quả.


L.C

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục