(HBĐT) - "Trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các phong trào thi đua dân vận khéo (DVK), góp phần quan trọng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị. Đến nay đã có nhiều mô hình DVK được các cấp, ngành nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện điểm. Sau đó tổng kết đánh giá nhân rộng ở tất cả các lĩnh vực trên địa bàn thành phố" - đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Bí thư TT Thành ủy Hòa Bình cho biết.


Cán bộ phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) xuống địa bàn nắm tình hình thực hiện các mô hình nhân đạo, từ thiện. 

Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào thi đua DVK thành phố đã ban hành Chương trình số 14-CTr/BCĐDVK, ngày 31/3/2023 về công tác trọng tâm năm 2023; ban hành Công văn số 18-CV/BCĐ, ngày 8/6/2023 về thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua DVK và rà soát, đăng ký, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình DVK hàng năm. Phân công các thành viên BCĐ kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố tích cực tham gia phong trào thi đua DVK. Đến hết tháng 6/2023, thành phố có 179 mô hình DVK trên các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực kinh tế 51 mô hình; văn hóa - xã hội 70 mô hình; AN-QP 46 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 12 mô hình. Công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình DVK luôn thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Có 6 mô hình mới ra mắt; 16 mô hình đã được nhân rộng. Nhiều mô hình có sức lan tỏa, tác động đến phát triển KT-XH, tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn ổn định. 

Các mô hình tiếp tục được duy trì, nhân rộng và hoạt động hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiêu biểu như "Trồng bí xanh”, "Trồng rau sạch”, "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế”, "Hỗ trợ vay vốn không lấy lãi”, "Xây dựng quỹ hội cho hội viên vay để sản xuất, phát triển kinh tế không lãi suất”, "Nuôi dúi”, "Nuôi dê”... mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thủy sản có các mô hình "Dịch vụ chổi chít”, "Sản xuất lắp ghép khung nhôm cửa kính”, "HTX vận tải du lịch - dịch vụ”, "Nuôi cá lồng”, "HTX dược liệu thuốc nam dân tộc Dao”... giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động. Thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục được triển khai rộng khắp đến các phường, xã với các mô hình "Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, "Dòng họ học tập”, "Gia đình học tập”, "Đơn vị học tập”, "Trang vở vượt khó”, "Nuôi lợn nhựa giúp bạn nghèo”, "Học bổng 1.000 đồng”, "Đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, "Mẹ đỡ đầu”... của Đoàn Thanh niên, Hội CCB, Hội Chữ thập đỏ và Hội Khuyến học, qua đó động viên các thầy, cô giáo và học sinh thực hiện tốt phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt”.

6 tháng đầu năm nay, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới 20 nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình gặp khó khăn... với tổng kinh phí trên 730 triệu đồng. Các mô hình "Tuyến phố văn minh”, "Phân loại rác”, "Khu dân cư không rác” được triển khai, nhân rộng và được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, góp phần làm sạch, đẹp đô thị, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh chung. Mô hình nhân đạo, từ thiện như "Bữa ăn chia sẻ”, "Mai táng phí” ở các phường: Dân Chủ, Quỳnh Lâm, Thịnh Lang, Tân Hòa đã hỗ trợ nhiều gia đình hội viên. Mô hình "Camera an ninh", "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy", "Điểm chữa cháy công cộng"… của Khối Dân vận các Đảng ủy phường, xã, MTTQ, Đoàn Thanh niên và Công an đang được triển khai nhân rộng. Công an thành phố đã xây dựng nhiều mô hình, góp phần đấu tranh ngăn chặn hành vi lợi dụng các vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, kích động, chia rẽ các tôn giáo, bảo đảm ANCT - TTATXH trên địa bàn. Ban CHQS thành phố tiếp tục duy trì 6 mô hình Làng bản văn hóa quốc phòng và 2 mô hình Làng bản văn hóa QP-AN gắn với tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đối với lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có các mô hình tiêu biểu như "Tổ Dân vận", "Hòm thư góp ý 217 - 218” đặt tại nhà văn hóa các phường, xã và trên hệ thống thư điện tử; "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi, thân thiện gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, chiến sỹ Công an”; "Đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ cơ sở” của phường Kỳ Sơn... Thông qua các mô hình thi đua DVK đã góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao ở mỗi cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hòa Bình văn minh, hiện đại.


Hương Lan


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục