(HBĐT) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã An Bình (Lạc Thủy) lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025 trở thành xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Thực hiện mục tiêu đó, xã đề ra 3 đột phá chiến lược và 8 nhóm giải pháp chính. Trong đó, trọng tâm là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên tham gia phát triển kinh tế và xây dựng NTM.


Từ diện tích trồng rừng gỗ lớn, nhiều hộ trên địa bàn xã An Bình (Lạc Thủy) mở xưởng sản xuất ván ép phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. 

Thôn Cây Rường cách xa trung tâm xã, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây, Cây Rường được đánh giá có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của người dân còn có vai trò dẫn dắt, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên chi bộ. Đồng chí Đỗ Thị Liên, Bí thư chi bộ thôn Cây Rường cho biết: Ngay sau đại hội Đảng bộ xã, chi ủy thôn đã quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung nghị quyết và chương trình hành động của Đảng ủy đến toàn thể đảng viên và Nhân dân trong thôn. Bám sát chủ trương của Đảng ủy xã trong lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế là tập trung phát triển kinh tế trang trại, gia trại, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, chi ủy vận động đảng viên tiên phong thực hiện, người dân tích cực làm theo. Tận dụng lợi thế đất đồi rừng rộng rãi, nhiều đảng viên phát triển mô hình chăn nuôi quy mô trang trại theo hướng liên kết với công ty chế biến thực phẩm, kết hợp trồng keo mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Từ những mô hình kinh tế trang trại đầu tiên do các đảng viên thực hiện, đến nay, thôn Cây Rường có 8 mô hình trang trại chăn nuôi gà, lợn kết hợp trồng rừng. Thu nhập bình quân đạt 80 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14% theo chuẩn đa chiều mới. 

Không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, đảng viên tại xã An Bình còn là đầu tàu gương mẫu thực hiện nhiều mô hình hay trong thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao. Đến thôn Ninh Ngoại, nhiều người không khỏi ấn tượng với đường hoa rực rỡ do người dân trồng, chăm sóc. Ninh Ngoại cũng là thôn đầu tiên tại An Bình triển khai mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nhà và thu gom rác tập trung. Đồng chí Bùi Thanh Hiện, Bí thư chi bộ thôn Ninh Ngoại cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã về xây dựng xã An Bình hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao, nhận thấy tiêu chí về môi trường sẽ khó thực hiện nếu không có sự đồng thuận của người dân, nhất là vấn đề bảo vệ môi trường nông thôn. Vì vậy, Ban chi ủy đã xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề về bảo vệ môi trường, trong đó xây dựng mô hình điểm phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt tại nhà. Thực hiện nghị quyết, 100% đảng viên trong chi bộ mua sắm thùng rác và thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại gia đình. Qua nhiều lần tuyên truyền, vận động, mô hình nhận được sự đồng thuận của người dân, hiện đã lan tỏa đến các gia đình trong thôn.

Từ những mô hình do cấp ủy chi bộ, đảng viên tiên phong thực hiện, trên địa bàn xã An Bình đã nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm mới mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, hướng tới thực hiện thành công xã NTM nâng cao vào năm 2025. Trong đó, đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế, xã thực hiện có hiệu quả công tác dồn điền, đổi thửa và đề án cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả kết hợp trồng dược liệu, áp dụng khoa học kỹ thuật hướng tới sản xuất hàng hóa. Đảng ủy xã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho tiểu thủ công nghiệp phát triển. Nhờ đó, năm 2022, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp của xã đạt 161,89 tỷ đồng, sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 193,5 tỷ đồng. Tuyên truyền, vận động Nhân dân trong xã đóng góp xây dựng trên 10 km đường hoa, cây cảnh tại trung tâm các thôn, xóm. Diện mạo nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. 

Đồng chí Đinh Minh Mão, Bí thư Đảng ủy xã An Bình cho biết: Với việc thực hiện 3 đột phá chiến lược là hạ tầng nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính và thực hiện 8 nhóm giải pháp trọng tâm, trong 2 năm đầu thực hiện nghị quyết, xã từng bước hoàn thiện 23 chỉ tiêu về KT-XH và 1 chỉ tiêu về xây dựng Đảng đã đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển bền vững. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 14,2%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5%/năm; đạt 17/19 tiêu chí NTM nâng cao; lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục có bước phát triển toàn diện; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững. 



Phương Linh


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục