Sáng 12/10, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi gặp mặt đoàn đại biểu Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng hội (2013-2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Để phát triển tốt lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cần phải có chính sách đúng. Lịch sử phát triển nông nghiệp cho thấy những bước phát triển có tính nhảy vọt, tạo ra những kết quả vượt bậc là nhờ chính sách. Vì vậy, Tổng hội cần tích cực tham gia xây dựng chính sách, góp phần giúp nông nghiệp, nông thôn Việt Nam phát triển mạnh mẽ.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn đại biểu Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Hồ Xuân Hùng cho biết, sau 10 năm thành lập, đến nay, Tổng hội đã thu hút được hơn 230 hội viên tập thể, hơn 10 nghìn hội viên cá nhân, gồm các doanh nghiệp, các tổ chức, nhà tri thức, cùng hỗ trợ nhau cùng phát triển, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh.

Thời gian qua, Tổng Hội luôn tích cực tuyên truyền cũng như đề xuất, phản biện xã hội các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp ý kiến về tái cấu trúc tổng thể ngành nông nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; tổ chức 8 chương trình quảng bá Chương trình thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam, góp phần kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Trong thời gian tới, Tổng hội mong muốn có chính sách khuyến khích hơn nữa các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; ủng hộ Tổng hội tham gia tư vấn và phản biện một số chương trình mục tiêu quốc gia; hình thành Quỹ xây dựng nông thôn mới vùng biên giới, hải đảo.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu và Tổng hội, chúc mừng Tổng hội đạt được những thành tựu đáng trân trọng trong 10 năm qua. Khẳng định, Đảng, Nhà nước coi phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề chiến lược, Chủ tịch nước nhấn mạnh, những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội đất nước luôn có sự đóng góp quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ngành nông nghiệp không những bảo đảm an ninh lương thực trong nước mà còn xuất khẩu đạt giá trị lớn so với các ngành hàng. Hàng nông sản Việt Nam có mặt tại nhiều thị trường khó tính và được ưa chuộng.

Trong bối cảnh Covid-19, đất nước gặp nhiều khó khăn, thì nông nghiệp, nông dân, nông thôn là điểm tựa quan trọng để đất nước vượt khó khăn, bảo đảm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Qua báo cáo của Tổng hội, Chủ tịch nước đánh giá cao Tổng hội thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tiên phong trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, sức khỏe của nhân dân; thực hiện nhiều chương trình nhân đạo hỗ trợ nông dân vùng khó khăn; tăng cường hợp tác quốc tế mạnh mẽ, khẳng định là tổ chức xã hội nghề nghiệp mạnh, được nhiều nước trên thế giới biết đến.

Nhắc đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi mạnh mẽ, thực chất, toàn diện về tư duy từ tự cung, tự cấp sang sản xuất lớn, phù hợp sản xuất hàng hóa và kinh tế thị trường; hỗ trợ người nông dân phải trở thành người công nhân nông nghiệp.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, giải quyết tốt mối quan hệ giữa nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển đất nước và đề nghị Tổng hội góp phần thực hiện tốt điều này.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý, Tổng hội tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân thông qua đào tạo, phổ biến kiến thức, thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư để hướng dẫn nông dân, ngư dân sản xuất xanh, sạch, an toàn, bảo vệ sức khỏe bản thân và người tiêu dùng; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy tối đa vai trò chủ thể người nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đánh giá cao Tổng hội coi trọng và thúc đẩy kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tổng hội nhân rộng các mô hình, tuyên truyền, hỗ trợ và thu hút người nông dân tham gia. Các hội viên tiếp tục hợp tác chặt chẽ giúp nhau trong cả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trong đó cần thực hiện tốt công tác dự báo tình hình sản xuất và thị trường, tránh tình trạng được mùa mất giá, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và thu nhập của nông dân ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan chức năng tạo điều kiện, hỗ trợ để Tổng hội phát huy thế mạnh của mình, hoạt động đạt hiệu quả cao hơn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận các kiến nghị của Tổng Hội, trong đó có một số kiến nghị phù hợp chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có thể triển khai ngay.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục