Chiều tối 7/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, cùng các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, để phục vụ chu đáo Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024, triển khai Kế hoạch số 641/KH-UBTVQH15 ngày 3/10/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức Hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị cả về nội dung cũng như các điều kiện đảm bảo.

Theo đó, dự kiến Hội nghị sẽ nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 và các giải pháp triển khai hiệu quả Chương trình giám sát năm 2024; Kế hoạch giám sát chi tiết của 4 Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024; báo cáo tham luận của các cơ quan liên quan...

Hội nghị sẽ được tổ chức trong tháng 11 này theo hình trực tiếp tại điểm cầu Nhà Quốc hội, với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu và kết nối trực tuyến với 62 tỉnh, thành phố trong cả nước.


Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại cuộc làm việc, các đại biểu nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024. Đây là lần thứ hai Hội nghị toàn quốc về hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức, cho thấy sự bài bản trong công tác triển khai hoạt động giám sát của Quốc hội và mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo công tác tổ chức hội nghị; đồng thời bày tỏ nhất trí với các ý kiến đã phát biểu về nội dung, cách thức tổ chức hội nghị. Theo đó, hội nghị nên có phần đánh giá lại kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023, từ đó rút bài học kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả hơn trong năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý công tác phối hợp triển khai hoạt động giám sát và công tác tổng hợp, đánh giá kết quả đối với từng chuyên đề giám sát. Cùng đó, các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội cần nghiên cứu kỹ lưỡng, tham khảo các báo cáo kiểm tra, kiểm toán... 

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường giám sát các vụ việc cụ thể để kịp thời phát huy hiệu quả, từ giám sát vụ việc cụ thể sẽ ra các vấn đề lớn. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cần phát huy thẩm quyền ban hành nghị quyết, kết luận để nâng cao hiệu quả công tác giám sát.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các Đoàn giám sát chuyên đề, giám sát tối cao nên đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phản biện các nội dung giám sát để cộng hưởng, tạo "sức nặng” hơn cho các báo cáo của Đoàn giám sát.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục