Từ đầu tháng 11, các khu dân cư (KDC) trong tỉnh rộn ràng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc. Đây là ngày hội lớn của toàn dân, của bản làng, thôn xóm, tổ dân phố. Sau 20 năm tổ chức, ngày hội đã khẳng định sức sống và ý nghĩa to lớn đối với đời sống tinh thần Nhân dân, qua đó tiếp tục củng cố, tăng cường sức mạnh ĐĐK toàn dân tộc.




Nhân dân xóm Củ, xã Tú Sơn (Kim Bôi) hát múa chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ) tỉnh cho biết: "Hàng năm, ngày hội ĐĐK toàn dân tộc được các KDC, thôn, xóm trong tỉnh tổ chức sôi nổi. Trước đó, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy lựa chọn 10 KDC thuộc 10 huyện, thành phố mời các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh tới dự, chung vui với nhân dân trong ngày hội”.

Trong năm, hiếm có tháng nào các địa phương lại rộn ràng như tháng 11. Từ thành phố, thị trấn đến vùng cao, vùng sâu, đồng bào các dân tộc Mường, Thái, Tày, Kinh, Dao, Mông, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai tầng xã hội cùng hân hoan mừng ngày hội. Ngày 9/11, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) vinh dự đón đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự, chung vui ngày hội ĐĐK toàn dân tộc với nhân dân phố Re. Đồng chí đã chúc mừng kết quả toàn diện của KDC, mong bà con tiếp tục phát huy những thành quả năm 2023, đoàn kết xây dựng KDC ngày càng giàu đẹp, văn minh. Qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, động viên tinh thần, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

KDC Củ, xã Tú Sơn (Kim Bôi) có 242 hộ với 1.065 nhân khẩu, 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 98%. Năm 2023, nhân dân KDC đoàn kết, phát huy tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khắc phục khó khăn phát triển KT-XH, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng KDC ngày càng phát triển về mọi mặt. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 19 triệu đồng, tăng gần 5% so với năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13%. Nhân dân hưởng ứng, ủng hộ xây dựng quỹ "Vì người nghèo" và các loại quỹ trên 11,3 triệu đồng. KDC có 201/242 hộ đạt gia đình văn hoá, đạt 83%. Cùng giai điệu rộn ràng của "Vũ điệu kết đoàn”, tiếng trống, chiêng, nhân dân xóm Củ diện những bộ trang phục đẹp nhất, biểu diễn những tiết mục văn nghệ đậm bản sắc văn hóa. Ngày hội thêm phần ý nghĩa, ấm áp tình đoàn kết, sẻ chia khi những hộ nghèo được nhận hỗ trợ từ các đơn vị.

Bà Bùi Thị Thuân, xóm Củ cho biết: Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gia đình tôi nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật, quy ước, hương ước KDC; gia đình, dòng họ không có người vi phạm pháp luật; tích cực lao động, sản xuất, nhiệt tình tham gia các hoạt động do địa phương phát động...

Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc tại các địa phương được tổ chức gồm phần lễ và phần hội, phần lễ ôn lại lịch sử truyền thống của MTTQ Việt Nam, đánh giá kết quả của KDC trong năm, trọng tâm là việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, thảo luận, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm sau. Phần hội vui tươi với hoạt động văn nghệ, thể thao đậm bản sắc văn hóa các dân tộc như: nhảy sạp, kéo co, ném còn, bóng chuyền mềm... Thông qua ngày hội khơi dậy tính tự chủ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đồng thuận trong nhân dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Nhân dịp này, nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn được triển khai, thực hiện như: trao hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết; tặng quà, sổ tiết kiệm cho hộ nghèo; dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang các tuyến đường …

Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam hàng năm. Đây là sự sáng tạo của MTTQ Việt Nam trong đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, xây dựng và củng cố, tăng cường khối ĐĐK toàn dân tộc. Ngày hội ĐĐK thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, thắt chặt tinh thần đoàn kết, xây dựng KDC ngày càng ấm no, văn minh, hạnh phúc.

Hoàng Anh


Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục