Chiều 15/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hungary Bence Tuzon đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Hungary hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện thể chế; chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, hoạt động tư pháp.


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hungary Tuzson Bence. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chào mừng Bộ trưởng Bence Tuzon cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Hungary sang thăm, làm việc tại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà Hungary đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội những năm qua, vai trò, uy tín của Hungary ngày càng cao tại khu vực và trên thế giới, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam và Hungary có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với bề dày lịch sử hơn 70 năm. Tuy xa cách về địa lý nhưng hai nước có nhiều điểm tương đồng, tự hào về truyền thống văn hóa, chia sẻ các giá trị chung. Việt Nam luôn biết ơn, giữ tình cảm, thủy chung với Hungary.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ cảm ơn Hungary đã hỗ trợ Việt Nam vaccine trong phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, góp phần giúp Việt Nam phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Nhờ đó, kinh tế - xã hội Việt Nam phục hồi, phát triển khá toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hungary vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước ngày càng phát triển tích cực, trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tư pháp. Đặc biệt từ khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, nhân chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2018, thể hiện sự coi trọng Hungary là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Trung - Đông Âu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong quá trình phát triển của mình, Việt Nam quan tâm, chủ động, tích cực hợp tác quốc tế, chia sẻ với các nước để cùng nhau phát triển.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam mong muốn, hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn, thiết thực, hiệu quả hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary; đề nghị Hungary mà cụ thể là Bộ Tư pháp Hungary hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện thể chế; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đào tạo nguồn nhân lực trong xây dựng pháp luật và hoạt động tư pháp; đề nghị hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hungary Tuzson Bence. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bày tỏ cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp Đoàn; ngưỡng mộ trước bước phát triển vượt bậc của Việt Nam trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hungary Bence Tuzon cho biết, ông và Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long vừa có hội đàm rất thành công, thống nhất định hướng và giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ. Đồng thời, hai bên đã ký Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, trong đó cấp 200 suất học bổng đào tạo về tư pháp cho Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Tư pháp, cũng như việc hai bên đã tổ chức thực hiện hiệu quả các Chương trình hợp tác triển khai Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các bộ, ngành trong đó có Bộ Tư pháp thắt chặt quan hệ song phương với Bộ Tư pháp Hungary nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn, quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước sẽ ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của Chính phủ hai nước, trở thành hình mẫu trong quan hệ giữa các bộ, ngành của hai nước.


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hungary Tuzson Bence. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hungary Bence Tuzon chuyển lời mời của Thủ tướng Hungary mời Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Hungary. Thủ tướng vui vẻ nhận lời mời thăm Hungary và giao các cơ quan thu xếp qua đường ngoại giao vào thời điểm thích hợp của cả hai bên. Thông qua Bộ trưởng Bence Tuzon, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi và lời mời Thủ tướng Hungary thăm chính thức Việt Nam.


Theo TTXVN

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục