Thời gian qua, các phong trào do Đoàn Thanh niên xã Phú Vinh (Tân Lạc) phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ đối với các hoạt động xã hội. Qua đó góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh.


Đoàn xã Phú Vinh (Tân Lạc) trao tặng sân chơi cho thiếu nhi tại xóm Giác.

Thăm mô hình nuôi dê của hộ anh Đinh Công Thơ, xóm Giác, một trong những hộ nuôi dê nhiều nhất xã. Tích cực học hỏi, tham quan, trau dồi kinh nghiệm, anh mạnh dạn đầu tư vốn, tham gia các lớp tập huấn, tham khảo trên sách, báo về chăm sóc và phòng bệnh cho vật nuôi, tích cực tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Một năm dê đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 1 - 3 con, sau 6 - 7 tháng có thể xuất bán, trọng lượng đạt 20 - 30 kg/con, không chỉ tiêu thụ trên địa bàn xã, huyện mà nhiều tư thương từ các địa bàn lân cận cũng đến mua. Ngoài ra, anh Thơ cũng là đoàn viên năng nổ, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Đoàn xã tổ chức và giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Anh Thơ cho biết: "Năm 2014, gia đình tôi nuôi dê với số vốn đầu tư 20 triệu đồng, tôi làm chuồng rộng khoảng 30 m2 và mua 4 con dê giống về nuôi, đến nay đàn dê có trên 70 con. Nuôi dê khá nhàn vì ít bệnh, ăn tạp. Vừa nuôi nhốt kết hợp bãi chăn thả để dê nhanh lớn, thịt dê đảm bảo chất lượng, được thị trường đón nhận tích cực. Với giá bán 130.000 - 150.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí cho lợi nhuận từ 70 - 80 triệu đồng/năm". 

Anh Đinh Văn Lập, Bí thư Đoàn xã Phú Vinh cho biết: "Toàn xã có 107 ĐVTN, sinh hoạt tại 10 chi đoàn. Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN, Ban Chấp hành Đoàn xã đã đổi mới nội dung hoạt động, gắn với từng việc làm cụ thể. Từ đó, ĐVTN tích cực đi đầu trong các phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ, là môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đoàn xã đã triển khai đa dạng, phong phú các hoạt động, phong trào hướng về cơ sở, thu hút ĐVTN tham gia như: Chiến dịch tình nguyện hè, Tháng thanh niên, Tuổi trẻ xã Phú Vinh tham gia xây dựng nông thôn mới… được đông đảo ĐVTN hưởng ứng, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, đóng góp cho phát triển KT-XH của địa phương”.

Đoàn xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các giải bóng chuyền, bóng đá, giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; thành lập đội bóng chuyền, bóng đá nòng cốt, tập luyện hàng ngày để thi đấu, giao lưu trong và ngoài huyện. Phối hợp các hội, đoàn thể xây dựng nhà tình nghĩa, trao quà cho học sinh nghèo hiếu học, tham gia hiến máu nhân đạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; dạy bơi cho trẻ và tuyên truyền về phòng, chống đuối nước; vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh, thanh, thiếu niên trên địa bàn. Thực hiện công tác đền ơn - đáp nghĩa, Ban Chấp hành Đoàn xã cùng các tổ chức, đoàn thể luôn quan tâm thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công với cách mạng dịp lễ, Tết với nhiều phần quà có ý nghĩa...

Hỗ trợ đoàn viên khởi nghiệp, Đoàn xã Phú Vinh đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực triển khai các chính sách ưu đãi của Nhà nước, đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện, Đoàn xã quản lý 4 tổ tiết kiệm và vay vốn với 167 đối tượng vay, tổng dư nợ trên 6 tỷ đồng, không có nợ quá hạn. Nhiều ĐVTN được hỗ trợ vay vốn, tư vấn giải quyết việc làm, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như chăn nuôi lợn, bò, dê, trồng mía tím, cây ăn quả có múi cho thu nhập ổn định.

Thông qua các phong trào thi đua, xung kích, tình nguyện đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, hăng hái, thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ xã Phú Vinh, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.


Hoàng Anh

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục