Thành phố Hòa Bình nằm bên dòng sông Đà thơ mộng và có hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á. Phát huy lợi thế, thành phố đang vươn mình trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, du khách, trở thành thành phố xanh cạnh Thủ đô Hà Nội.



Một góc thành phố Hòa Bình hôm nay.

Vươn mình

Sau nhiều năm xa quê, anh Bùi Văn Khánh ở TP Hồ Chí Minh trở về thăm TP Hòa Bình. Anh ngỡ ngàng trước sự đổi thay của thành phố. Anh Khánh chia sẻ: Qua thông tin đại chúng, tôi biết được sự phát triển của quê hương mình. Nhưng khi về tận nơi tôi mới cảm nhận được sự chuyển mình mạnh mẽ của thành phố. Từ một thị xã nhỏ, hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng thấp kém, chỉ có chiếc cầu phao nối hai bờ sông Đà, nay thành phố thay đổi từng ngày với nhiều công trình bề thế, hiện đại. Cầu phao chỉ còn trong ký ức, giờ đã có 3 cây cầu bắc qua sông. Thành phố hôm nay có sự phát triển vượt bậc. Nhiều khu đô thị đã và đang xây dựng đáp ứng nhu cầu nhà ở và tiện ích của người dân. Cùng với tuyến đường Cù Chính Lan, An Dương Vương, hiện TP Hoà Bình đã có những trục đường rộng mở như: Trần Hưng Đạo, Trương Hán Siêu, Chi Lăng kéo dài, Đại lộ Thịnh Lang, Hoàng Văn Thụ… Trong những ngày cuối năm, dạo một vòng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thành phố về đêm với đèn điện lung linh, phố xá sầm uất. Dảo bước trên tuyến phố đi bộ ven sông Đà mà cảm nhận như mình đang ở một thành phố ven biển thu hút nhiều khách du lịch.

Anh Nguyễn Văn Vũ, người dân ở phường Phương Lâm cho biết: Không chỉ có đô thị và đường giao thông, thành phố đã được quan tâm đầu tư công viên cây xanh ở Quảng trường, nhà văn hóa thành phố… là điểm để người dân tập thể dục, thể thao, thư giãn. Có được thành quả đó chính là sự đồng thuận của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thành phố, là chìa khóa mở ra nhiều cơ hội mới cho thành phố trong quá trình phát triển. Để làm được điều đó, thành phố đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân, nhiều hộ tự nguyện hiến đất làm đường, vỉa hè. Sự đồng thuận còn thể hiện trong việc nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện các chủ trương nhằm xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp...

Diện mạo đô thị mới

Đi lên từ điểm xuất phát thấp, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hoà Bình đã chung sức, đồng lòng, khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển KT-XH, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian, tăng cường quản lý và từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Với quan điểm chỉ đạo, phát triển đô thị phải đảm bảo sự đồng bộ, cân bằng và bền vững, từ khi được công nhận là đô thị loại III, thành phố đã tập trung điều chỉnh quy hoạch chi tiết các phường, xã; triển khai quy hoạch các khu đô thị mới, khu tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; quy hoạch khép kín khu dân cư trên địa bàn. Thành phố đã và đang phấn đấu hoàn thành quy hoạch chi tiết các phường, xã và triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt làm cơ sở để điều chỉnh quy hoạch theo hướng mở rộng thành phố, đảm bảo các tiêu chí đô thị loại II.

Năm 2023, thành phố triển khai Đề án kinh tế ban đêm với tuyến phố đi bộ ven sông Đà. Đây là điểm nhấn nhằm phát triển du lịch. Với hoạt động này thành phố đã đón trên 880 nghìn lượt khách, tăng 24,8% so với năm 2022; tổng doanh thu từ du lịch đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 19,1%, đạt 100% kế hoạch đề ra. Thu ngân sách địa phương ước đạt 1.188,9 tỷ đồng. Hiện thành phố chỉ còn 375 hộ nghèo, chiếm 1,06% dân số, hộ cận nghèo chiếm 1,35% dân số.

Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định phát triển TP Hoà Bình trở thành trung tâm đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại xứng tầm là một trong những đô thị trung tâm vùng Thủ đô Hà Nội; trở thành một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, KHCN, GD&ĐT; đầu mối giao lưu của vùng Tây Bắc. Đặc biệt, theo quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội, TP Hòa Bình được xác định là đô thị cửa ngõ phía Tây của vùng Thủ đô, trung tâm cung cấp dịch vụ đô thị và hạ tầng cơ sở du lịch khu vực phía Tây Nam. Đây sẽ là hành lang tăng trưởng xanh của khu vực miền Bắc, trong đó ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, phát triển công nghiệp chế biến nông sản; phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ vận tải, hình thành chuỗi liên kết cung ứng - tiêu thụ nông sản trong vùng, liên kết các đô thị với các trung tâm du lịch, kết nối, tạo điều kiện phát triển ở các khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn thuộc tiểu vùng Tây Bắc. Đây là cơ hội để TP Hòa Bình phát triển toàn diện, hoàn thành chỉ tiêu hạ tầng đô thị loại II trong giai đoạn đến năm 2030.


Việt Lâm

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục