Ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.


Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trao quyết định nhận nhiệm vụ mới cho ông Trần Thanh Lâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ngày 14-3, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Đến dự có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, và bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã gửi lời chúc mừng đến ông Trần Thanh Lâm.

"Đồng chí Trần Thanh Lâm được đào tạo cơ bản, tham gia công tác giảng dạy, tham gia hoạt động Đoàn thanh niên từ cơ sở đến Trung ương Đoàn. Sau đó đồng chí Lâm đã tham gia các lĩnh vực báo chí, xuất bản, làm lãnh đạo một tờ báo và công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, tham mưu lĩnh vực báo chí - xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật.

Đến nay Ban Bí thư xem xét, quyết định thôi giữ chức Phó Ban Tuyên giáo Trung ương và điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là quá trình được các cấp thẩm quyền chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác cán bộ, sự đồng tình ủng hộ của trung ương, của Tỉnh ủy Bến Tre", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Thanh Lâm xúc động: "Bến Tre là địa phương có lịch sử giàu bản sắc văn hóa, bề dày truyền thống cách mạng, tinh thần hiếu học, nơi sinh ra những người con ưu tú của dân tộc, đất nước; là nơi ngọn lửa Đồng Khởi được nhóm lên, thổi bùng khắp miền Nam trong cuộc kháng chiến vĩ đại của cả dân tộc.

Với cương vị mới, trọng trách mới, nhiệm vụ mới đòi hỏi bản thân tôi phải không ngừng học tập, rèn luyện vượt qua khó khăn, thử thách; nỗ lực tận tâm, tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh Bến Tre".

Ông Lâm cũng hứa trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bến Tre sẽ luôn nỗ lực, cố gắng phấn đấu, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; tích cực nghiên cứu, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm các thế hệ lãnh đạo tiền bối.

Cũng tại hội nghị, bà Hồ Thị Hoàng Yến đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre phân công ông Trần Thanh Lâm nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.


Ông Trần Thanh Lâm phát biểu trong ngày nhận nhiệm vụ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG




Theo Báo Tuổi trẻ

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục