Xác định giảm nghèo và thoát nghèo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của người lính Cụ Hồ trong thời bình, sau khi xuất ngũ về địa phương, anh Bùi Văn An ở xóm Rò, xã Phú Lai (Yên Thủy) đã xây dựng mô hình chăn nuôi lợn nái từ năm 2018 với 2 chuồng trại, diện tích 500 mét vuông.


Mô hình chăn nuôi lợn nái của anh Bùi Văn An, xã Phú Lai (Yên Thủy) đem lại lợi nhuận hơn 500 triệu đồng/năm.

Hiện anh nuôi 100 con lợn nái, mỗi năm xuất ra thị trường khoảng 2.200 lợn con, doanh thu đạt hơn 3 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí cho lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng/ năm. Mô hình tạo việc làm cho 3 - 5 lao động với mức lương từ 7 - 10 triệu đồng/ người/tháng. Anh An chia sẻ: Điều kiện tự nhiên địa phương đa phần là núi, diện tích đất ít, nước tưới không đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Là người lính xuất ngũ về địa phương làm kinh tế, tôi mầy mò nghiên cứu qua sách báo và được cơ quan chuyên môn huyện hướng dẫn, tôi và gia đình đã bắt tay vào thực hiện mô hình. Ban đầu chỉ nuôi thử 4, 5 con, dần dần mở rộng quy mô, đầu tư xây dựng chuồng trại bài bản hơn. Ảnh hưởng lớn nhất là giá cả bấp bênh theo thị trường và dịch bệnh, tuy nhiên bằng các phương pháp chăm sóc tốt, đảm bảo vệ sinh nên đàn lợn phát triển tốt. Trong thời gian tới, gia đình mong muốn hợp tác với bà con, hội viên tại địa phương để cung cấp về giống cũng như kỹ thuật, hỗ trợ các hộ phát triển chăn nuôi một cách bài bản, tránh rủi ro về dịch bệnh.

Bà Bùi Thị Ân, Chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh (CCB) xóm Rò cho biết: Chi hội có 17 hội viên, thời gian qua, các hội viên tích cực xây dựng mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hiện có hơn 5 mô hình cho thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng, có mô hình đạt 1 tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân của hội viên trong chi hội đạt 52 triệu đồng/người/năm, qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế của địa phương. Đến nay, chi hội không còn hộ nghèo, cận nghèo, giữ vững danh hiệu "Chi hội trong sạch, vững mạnh xuất sắc” 10 năm liên tục. 

Hội CCB xã Phú Lai có 265 hội viên, trong đó có 66 đảng viên. Các hội viên đã phát huy được vai trò gương mẫu của CCB trong công tác tuyên truyền đến bà con, tích cực tham gia xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, đường, điện thắp sáng, nhiều mô hình của CCB được nhân rộng trên toàn xã. Cùng với tham gia thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, hội tích cực thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo. Toàn hội không còn hộ nghèo, có 5 hộ cận nghèo (chiếm 1,8%); tỷ lệ hội viên khá, giàu chiếm 70 - 75%. Cơ bản hội viên có đời sống ổn định,    trong đó 5 hộ phát triển kinh tế tốt, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đến khoảng 2 tỷ đồng. Hội chú trọng  nhân rộng mô hình có hiệu quả, khuyến khích hội viên giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hội viên nhiệt tình tham gia đóng góp xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông xóm, ủng hộ nhân dân trong các phong trào thi đua.

Đồng chí Phí Văn Bảy, Chủ tịch Hội CCB xã Phú Lai cho biết: Phú Lai là xã thuần nông, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, một số hội viên mạnh dạn thay đổi tư duy, cách làm, xây dựng các mô hình trồng bí, nuôi lợn, gà, nhất là giống hành tăm hiện được xác định là cây chủ lực của xã, cho giá trị kinh tế cao. Đồng thời một số hội viên CCB trẻ tuổi mạnh dạn vay vốn xây dựng mô hình kinh tế trang trại cho hiệu quả khá, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực cho công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương.


Hoàng Dương

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục