Ông Lý Văn Hềnh, xóm Sưng, xã Cao Sơn (Đà Bắc) giới thiệu chữ viết và văn hoá truyền thống của người Dao đến du khách nước ngoài.
Làm theo Bác từ những việc làm thiết thực
Với mong muốn gìn giữ tiếng nói và lưu truyền nét văn hoá độc đáo của người Dao Tiền, nên dù tuổi cao nhưng nhiều năm nay, ông Lý Văn Hềnh, bản Sưng, xã Cao Sơn (Đà Bắc) vẫn thường xuyên đến các xóm, bản người Dao mở lớp dạy miễn phí chữ Nôm Dao cho cán bộ và người dân tộc Dao trong vùng. Ông Hềnh tâm sự: Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống học chữ Nôm Dao, tôi thành thạo chữ viết dân tộc Dao và các tập tục trong hành lễ tâm linh từ năm 18 tuổi. Với nguyện vọng truyền dạy chữ viết cho cộng đồng người Dao trong huyện và để lưu giữ những nét văn hoá độc đáo của người Dao Tiền đang dần mai một, từ năm 1997, tôi bắt đầu dạy chữ cho con cháu trong gia đình, dòng tộc. Hiện các con cháu đều am hiểu về ngôn ngữ, chữ viết, tập tục của người Dao và có thể truyền dạy các tri thức của dân tộc mình cho mọi người.
Năm 2008, được sự giúp đỡ của thành viên mạng lưới Bảo tồn tri thức bản địa dân tộc thiếu số tỉnh Hòa Bình, ông Lý Văn Hềnh đã lập tờ trình đề nghị UBND xã Cao Sơn cho dạy phổ biến chữ Nôm Dao cho cán bộ và người dân tộc Dao trong vùng với mong muốn bảo tồn và giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc. Đến nay, ông đã mở được 8 lớp, tổng số 303 học viên ở mọi lứa tuổi, từ các cháu nhỏ đến người trung, cao tuổi. Ông Lý Văn Hềnh trở thành tấm gương tiêu biểu có sức lan tỏa rộng rãi trong huyện.
Anh Giàng A La, xóm Pà Khôm, xã Hang Kia (Mai Châu) chỉnh trang homestay của gia đình.
Với anh Giàng A La, Bí thư Chi đoàn xóm Pà Khôm, xã Hang Kia (Mai Châu), bên cạnh thực hiện tốt công việc được giao và tham gia nhiệt tình các phong trào đoàn thể, anh còn là cá nhân tiêu biểu, tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình, đi đầu trong làm du lịch cộng đồng. Đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ du lịch và nông nghiệp Hang Kia, Giàng A La khéo léo tận dụng lợi thế của địa phương, quảng bá du lịch an toàn, thân thiện. Anh luôn có ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và đưa nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông vào dịch vụ du lịch, chú trọng giữ gìn nghề truyền thống, giúp người dân có thêm thu nhập từ lao động chân chính. Hiện tại, homestay của gia đình Giàng A La có quy mô 10 phòng riêng, 3 phòng cộng đồng; đón khoảng 300 khách/năm. Du khách đến HTX Dịch vụ du lịch và nông nghiệp Hang Kia tăng đã tạo việc làm cho 20 - 30 lao động thời vụ, 5 - 6 lao động thường xuyên với thu nhập trên 5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, anh tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến thanh niên tại địa phương, giúp đỡ người lầm lỡ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích vì cuộc sống cộng đồng, Giàng A La cùng đoàn viên, thanh niên trong xóm tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ, bảo vệ môi trường, tu sửa đường làng, ngõ xóm... Qua đó góp phần giúp tuổi trẻ trên địa bàn hướng tới lối sống đẹp, có ích.
Không chỉ là giám đốc HTX trẻ, nhiệt tình, anh Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Độc Lập, xã Độc Lập (TP Hoà Bình) còn là tấm gương sáng cho sự giản dị, nhân ái trong cộng đồng. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều khó khăn, anh luôn trăn trở, khao khát được đem công sức, trí tuệ của mình góp phần đẩy lùi nghèo khó ngay trên mảnh đất quê hương. Anh Kiên chia sẻ: HTX Dịch vụ nông nghiệp Độc Lập được thành lập năm 2020, ban đầu có 10 thành viên tham gia với diện tích sản xuất 3,5 ha. Đến nay, HTX đã có 94 thành viên với diện tích sản xuất 8,5ha bí xanh, dưa chuột, mướp đắng, ớt… theo tiêu chuẩn VietGAP; 30ha theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, trong đó, HTX hỗ trợ tích cực cho 15 hộ cận nghèo, 10 hộ nghèo trên địa bàn xã.
Những mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp của HTX Dịch vụ nông nghiệp Độc Lập do anh Kiên khởi xướng luôn nhận được sự ủng hộ, tham gia của bà con trong vùng. Các mô hình mang lại hiệu quả tích cực, góp phần làm thay đổi nhận thức về tập tục canh tác của người dân nơi đây và tạo ra giá trị kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của nhiều hộ dân. Từ kết quả HTX Dịch vụ nông nghiệp Độc Lập và anh Kiên đạt được trong những năm qua đã góp phần tích cực trong hành trình đưa xã đặc biệt khó khăn Độc Lập về đích nông thôn mới vào năm 2023.
Để việc học và làm theo Bác thấm sâu, lan toả
Những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu là minh chứng rõ nhất về sự cần thiết của việc HT< Bác. Học Bác không phải là những vấn đề cao sang, mà đó là công việc cụ thể, trở thành việc làm tự giác của mỗi người trong cuộc sống cũng như trong công tác. Qua đó tinh thần vì tập thể, vì cộng đồng, vì cái chung đã được nhân lên. Tinh thần chủ động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong công việc của mỗi người ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị được khẳng định.
Anh Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Độc Lập,xã Độc Lập (TP Hoà Bình) hỗ trợ vật tư, phân bón cho người dân trong xã.
Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được các cấp uỷ, chính quyền, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, tỉnh Hòa Bình đã có 1.971 mô hình, trong đó có 739 mô hình điển hình tiên tiến tiêu biểu. Trong giai đoạn 2021 - 2024, toàn tỉnh có 1.597 tập thể, cá nhân được cấp uỷ, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng trong dịp sơ kết 1 năm, 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, trong đó Thủ tướng Chính phủ biểu dương, khen thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng 3 tập thể, 6 cá nhân; 30 tập thể, 33 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng và 1.526 tập thể, cá nhân được cấp uỷ, chính quyền cấp huyện, xã biểu dương, khen thưởng.
Từ những cách làm hay, thiết thực với hình thức phong phú, đa dạng, việc HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ngày càng lan tỏa và tác động mạnh mẽ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong thời gian tới.
Đỗ Hà